Diễn biến mới vụ “Bác sĩ nói viêm họng, sau đó trẻ tử vong do… tay chân miệng”

Quốc Ngọc Thứ sáu, ngày 26/09/2014 16:12 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV Báo Dân Việt sáng 26.9, Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngay sau khi có thông tin về ca tử vong của bé gái Trần Bảo Châu (8 tháng tuổi, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) vào ngày 20.9, sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc.
Bình luận 0
Theo đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 có trách nhiệm báo cáo tình hình tiếp nhận, khám cho bệnh nhi. Trong khi đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiến hành thành lập hội đồng chuyên môn kiểm thảo tử vong và báo cáo kết luận cho sở. Trên cơ sở này, Sở Y tế thành phố sẽ tiến hành các bước xử lý cần thiết tiếp theo. Nhiều khả năng trong tuần sau, sở sẽ thành lập hội đồng chuyên môn cấp sở để đánh giá và đưa ra kết luận cuối cùng.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 20.9, bé Châu được người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt kéo dài đến ngày thứ ba, có dấu hiệu giật mình, run, chới với… Nhưng bác sĩ ở đây chẩn đoán bé bị viêm họng cấp, chỉ kê toa về nhà uống thuốc và dặn người nhà theo dõi dấu hiệu bệnh tay chân miệng, không cho nhập viện.

Tuy nhiên, chỉ hơn 6 tiếng sau, tại nhà, bé Châu tiếp tục sốt, mê, mặt mũi tái nhợt, khó thở… Gia đình lập tức đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhưng đã quá muộn. Bé đi vào hôm mê, trụy tim mạch, bệnh cảnh sốc nặng và tử vong vào lúc 16h45 chiều cùng ngày. Bệnh viện Nhi Đồng 1 kết luận nguyên nhân chết của bé do mắc bệnh tay chân miệng độ 3. Gia đình bé Châu đã vô cùng bức xúc với cách làm việc trước đó của Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Về trường hợp bé trai Dương Minh Triết (2 tháng tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) bị tai biến sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem “5 trong 1” tại Bệnh viện Từ Dũ, Hội đồng tư vấn chuyên môn Sở Y tế TP.HCM kết luận do sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin. Kết luận này dựa trên các phân tích, đánh giá việc sử dụng sinh phẩm và nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhi phải chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 1.9. Rất may, bé Triết đã được cứu sống. Hội đồng chuyên môn cũng đã loại trừ nguyên nhân tai biến do ọc sữa hay sốc nhiễm trùng hoặc viêm màng não.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem