Diễn biến mới vụ công an viên bị đâm tử vong ở Sơn La

Đức Sơn Thứ hai, ngày 21/09/2020 19:26 PM (GMT+7)
Sau ít ngày tạm giữ hình sự, cơ quan công an đã đủ căn cứ để thực hiện quy trình tố tụng với Lò Văn Ương.
Bình luận 0

img

Lò Văn Ương bị bắt giữ khi đang nghe ngóng tình hình.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lò Văn Ương (SN 1976, trú xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 14h ngày 15/9, Ương cùng 3 đối tượng khác sử dụng ma túy tại nhà Lò Văn Long ở bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu.

Lúc này, “cuộc vui” của 4 người chuẩn bị diễn ra thì bị lực lượng công an phát hiện và ập vào khống chế. Quá trình này, 3 đối tượng khác bỏ chạy còn Ương thì bị giữ lại. Thấy anh Quàng Văn Xôm (SN 1992, công an viên Ban Công an xã Chiềng Pấc) áp sát, Ương đã dùng dao thủ sẵn trong người để chống trả, đâm một nhát thấu sườn, phổi trái của anh Xôm rồi bỏ chạy lên rừng.

Hậu quả, anh Xôm tử vong tại bệnh viện trong quá trình cấp cứu.

Sau đó, Lò Văn Ương bị bắt vào khoảng 22h45 tối 15/9, khi đang lẩn trốn tại một khu vực cách trung tâm hành chính xã Chiềng Pấc khoảng 200m để nghe ngóng tình hình.

Theo Công an tỉnh Sơn La, Lò Văn Ương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong án phạt tù tháng 5/2019, trong khi đó Lò Văn Long là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án 8 năm, mới chấp hành xong án phạt tù tháng 5/2018.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem