Diễn biến mới vụ nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

Công Tâm Thứ năm, ngày 08/06/2023 15:50 PM (GMT+7)
Liên quan đến nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa, cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh tạm giam Phan Danh Hưng (SN 1986, quê xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, trú ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).
Bình luận 0

Ngày 8/6, cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh tạm giam về tội "Giết người" đối với đối tượng Phan Danh Hưng (SN 1986, quê xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, trú ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

Diễn biến vụ nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Nghi phạm Phan Danh Hưng bị bắt. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra, truy tìm nghi phạm, ngoài huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, sử dụng chó nghiệp vụ, cơ quan chức năng còn sử dụng thiết bị flycam tầm nhiệt để bay tầm thấp trên diện rộng. 

Qua đấu tranh, nghi phạm Phan Danh Hưng khai do mâu thuẫn tiền bạc, vợ đòi ly hôn, còn vết thương trên người do vấp té trúng đá trong núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. 

Theo lời khai ban đầu của Hưng, do mâu thuẫn gia đình nên vợ Hưng là chị L.T.T.V. (37 tuổi) cùng con gái đến nhà mẹ ruột là bà Đinh Thị A ở xã Diên Xuân ngủ lại. Tối 1/6, Hưng đến nhà bà A nói chuyện, gọi vợ về. Chị V. không chấp nhận nên Hưng bỏ về.

Đến sáng 2/6, chị V. quay về nói chuyện với Hưng và yêu cầu ly hôn, sau đó lại quay lại nhà bà A. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định giết vợ. Ngay sau đó, Hưng sang nhà bà A, vào bếp lấy dao sát hại vợ, cháu gái 19 tuổi và một phụ nữ hàng xóm 47 tuổi khi 2 người này vào can ngăn.

Diễn biến vụ nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Rất đông người dân đến xem hiện trường vụ sát hại 3 phụ nữ ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Ảnh: C.Tâm

Phan Danh Hưng khai nhận, sau khi gây án rồi trốn lên núi, khi đói thì đêm tìm đến các lán trại tìm thức ăn, lục cơm, tìm mì tôm. Còn khi khát uống nước suối, mệt thì ngủ, song không thể chợp mắt.

Theo Hưng, suốt thời gian trốn chạy, hắn có ý định sẽ rời khu vực này, song không biết đi đâu. Đồng thời, gã biết đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao nên bám trụ lại khu vực, hy vọng sẽ tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 6/6, nghi phạm Phan Danh Hưng đã bị bắt khi đang lẩn trốn  khu vực gộp đá, xã Diên Xuân cách hiện trường vụ án khoảng 5km.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem