Diễn biến mới vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị khởi tố

Bách Thuận Thứ bảy, ngày 12/11/2022 10:21 AM (GMT+7)
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có quyết định tố tụng mới liên quan vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị khởi tố.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, tháng 4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ", xảy ra tại thôn Đồng Tâm (xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) vào ngày 30/12/2020; "Sử dụng trái phép vật liệu nổ" và "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", xảy ra tại thôn Làng Rẫy (xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) từ tháng 10 đến tháng 12/2020.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Lăng Đức Hân - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm và 8 đối tượng khác về các tội "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ" và " Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo cơ quan điều tra, vào hồi 12 giờ 45 ngày 30/12/2020, tại khu vực thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, tổ công tác Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Đức (SN 1969, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 294kg thuốc nổ và 400 kíp nổ.

Diễn biến mới vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị khởi tố - Ảnh 1.

Vì liên quan đến vụ án, ông Đinh Tiến Hùng bị loại bỏ khỏi các kế hoạch nhân sự, hiện là cán bộ bình thường của Tỉnh đoàn. Ảnh: TL


Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái xác định, lợi dụng hợp đồng nổ mìn phá đá làm đường vào mỏ tại Núi Ngàng, thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân (huyện Yên Bình), Lăng Đức Hân đã cùng đồng phạm sử dụng gần 3 tấn vật liệu nổ để khai thác trái phép quặng chì, kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ Núi Ngàng, với tổng khối lượng hơn 1.000 tấn, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 5/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Tiến Hùng (SN 1984, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái, lúc bị khởi tố là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự. Ông Hùng bị quy kết là "người tổ chức".

Ngày 15/4/2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ các chức vụ trong Đoàn đối với ông Đinh Tiến Hùng 90 ngày. Hết thời hạn này, ông Hùng tiếp tục bị đình chỉ thêm 90 ngày.

Diễn biến mới vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị khởi tố - Ảnh 2.

Quán cà phê Đồng Tâm ở TP.Yên Bái là nơi ông Hùng bị cáo buộc rằng đã nói sẽ đứng ra lo quan hệ, cơ chế để giúp việc khai thác tài nguyên trái phép. Ảnh: TL

Đầu tháng 5/2022, Cơ quan An ninh Điều tra hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái sau khi nghiên cứu hồ sơ đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Cuối tháng 8/2022, Cơ quan An ninh Điều tra hoàn tất kết luận điều tra bổ sung,  chuyển hồ sang Viện Kiểm sát. Ở diễn biến mới nhất, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiếp tục quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Lăng Đức Hân và các bị can khác bị khởi tố về các tội "Sử dụng trái phép vật liệu nổ", "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ", "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Trong vụ án, ông Đinh Tiến Hùng bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Được biết, ông Hùng đã nhiều lần có đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng có thẩm quyền kêu oan, không nhất trí với hành vi bị buộc tội.

Ông Hùng bị cáo buộc đứng ra lo quan hệ, lo cơ chế để các đối tượng khai thác tài nguyên trái phép nhưng theo vị cán bộ Tỉnh đoàn Yên Bái, "tôi lo thế nào, lo cho ai thì không chỉ ra được".

Luật sư bào chữa gặp khó

Thông tin từ luật sư Hoàng Trọng Hồng (Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Đinh Tiến Hùng), ông đã gặp khó khăn khi tiếp cận hồ sơ vụ án. Theo đó, ông đã nộp đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ngay sau khi vụ án chuyển sang giai đoạn truy tố để thực hiện quyền sao chép và nghiên cứu (tháng 5/2022) nhưng vẫn không được bố trí tiếp cận hồ sơ. Đến lần thứ 2 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trả hồ sơ, luật sư Hồng vẫn không được xem những tài liệu liên quan.

Cùng quan điểm với luật sư Hoàng Trọng Hồng, luật sư Đỗ Như Thành (Đoàn luật sư TP.Hà Nội, người người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Đinh Tiến Hùng) cũng cho biết, ông cảm thấy bị thiếu tôn trọng khi đề nghị tiếp cận hồ sơ nhưng không được chấp nhận. Đến trước khi hồ sơ được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trả hồ sơ lần 2, luật sư này mới được tiếp cận nhưng chưa được sao chép đầy đủ.

Công ty TNHH Tuyên Huy (Nguyễn Văn Hậu là Giám đốc) có mỏ quặng ở xã Cảm Nhân (Yên Bình) đã hết hạn, đang trong quá trình xin cấp phép lại. Năm 2020, để chuẩn bị cho việc khai thác khi được cấp phép lại, Công ty TNHH Tuyên Huy hợp tác với Công ty TNHH Ngọc Tâm của Lăng Đức Hân mở một con đường vào khu mỏ.

Khi thi công, Hân phát hiện nhiều hầm lò cũ nên nảy ý định nổ mìn lấy đá làm đường, đồng thời thử xem có quặng chì, kẽm không, nếu có thì tách ra, tìm hướng xử lý sau.

Tháng 10/2020, do vướng mắc ở quá trình xin cấp phép lại, Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy trao đổi với Hậu, có quen ông Đinh Tiến Hùng. Cả 2 người này sau đó về TP.Yên Bái, ngồi ở quán cà phê Đồng Tâm và mời ông Hùng ra gặp.

Kết luận điều tra thể hiện, ông Hùng nói sẽ đứng ra lo quan hệ, cơ chế để giúp việc khai thác tài nguyên trái phép. Tháng 3/2021, Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem