• Liên quan đến vụ một doanh nghiệp nợ thanh toán vốn trồng rừng thay thế gần 1 tỷ đồng, trao đổi với phóng viên, chiều hôm qua (29.3), ông Tô Hoài Dân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý), cho biết: “Công ty chưa thanh toán vì Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi chưa có hợp đồng, hóa đơn,…”.
  • Diện tích rừng trồng trên đã được nghiệm thu năm 2017 và đưa vào chăm sóc năm đầu tiên từ năm 2018, nhưng đến nay đơn vị chưa nhận được kinh phí từ Công ty Công Lý. Đơn vị đã nhiều lần liên hệ với Công ty Công Lý nhưng công ty chưa chuyển khoản tiền trên.