điện hạt nhân NInh Thuận
-
Thủ tướng Chính phủ chính thức giao EVN và PVN, hai tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
-
Sáng nay 4/2, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã họp phiên thứ 2, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Quan điểm của người đứng đầu Chính phủ khẳng định đây là việc quốc gia đại sự.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/1/2025 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
-
Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến công việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
-
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết ngành Điện sáng nay 6/1 tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVN đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao EVN tiếp tục đầu tư các dự án điện hạt nhân như như đã có chủ trương giao từ năm 2010.
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa hé lộ Việt Nam có khoảng 13-14 địa điểm có thể xây nhà máy điện hạt nhân tương tự như ở Ninh Thuận. Bên cạnh đó, thông tin số nhân lực "khủng" Việt Nam cần để phát triển loại hình điện này và nhu cầu sắp tới.
-
Thứ trưởng Bộ Công Thương tiết lộ số vốn khủng có thể đưa ra khi lên kế hoạch tái đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
-
Chiều 5/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thị sát địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và thăm cảng biển tổng hợp Cà Ná.
-
Sau 8 năm tạm dừng (2024-2016), chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vừa được Quốc hội đồng ý cho tái khởi động nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh mới.
-
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình Quốc hội về việc tiếp tục chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.