Điện Kremlin cảnh báo vụ tấn công Crimea 'man rợ'

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 25/06/2024 06:45 AM (GMT+7)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow "hoàn toàn hiểu rõ" ai đứng đằng sau vụ tấn công chết người hôm 23/6 vào thành phố Sevastopol ở Crimea, Nga.
Bình luận 0
Điện Kremlin cảnh báo vụ tấn công Crimea 'man rợ'- Ảnh 1.

   Quang cảnh cho thấy một bãi biển công cộng vắng vẻ ở Crimea sau cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Sputnik

Theo các quan chức địa phương, cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã giết chết ít nhất 4 người, trong đó có 2 trẻ em và hơn 150 người bị thương. Bốn tên lửa đã bị phòng không đánh chặn, trong khi tên lửa thứ năm đi chệch khỏi quỹ đạo và phát nổ đầu đạn chùm trên bãi biển Biển Đen đông đúc. Kết quả, các mảnh bom chùm rơi xuống đã dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật. 

"Chúng tôi thấy… một cuộc tấn công tên lửa vô cùng dã man ở Crimea. Chúng tôi hiểu rất rõ ai đứng đằng sau việc này… ai đang nhắm những tên lửa cực kỳ phức tạp về mặt kỹ thuật này vào các mục tiêu", ông Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 24/6.

 "Bạn nên hỏi các đồng nghiệp của tôi ở châu Âu, và trên hết ở Washington, hãy hỏi các thư ký báo chí ở đó tại sao chính phủ của họ lại giết hại trẻ em Nga. Chỉ cần hỏi họ câu hỏi này", ông Peskov nói với các nhà báo có mặt.

Ông tiếp tục cảnh báo rằng "tất nhiên, sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào các hoạt động thù địch dẫn đến việc dân thường Nga bị giết sẽ gây ra hậu quả. Chính xác thì thời gian sẽ trả lời", ông nói, đồng thời nhắc lại nhận xét của Tổng thống Vladimir Putin rằng Moscow đã cân nhắc việc trang bị vũ khí tương tự cho đối thủ của các quốc gia phương Tây như một phản ứng đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Moscow đổ lỗi chủ yếu cho Washington về vụ tấn công hôm 24/6, cáo buộc Washington đã tạo điều kiện cho "cuộc tấn công tên lửa khủng bố có chủ đích". Bộ Quốc phòng tuyên bố các mục tiêu của những tên lửa do Mỹ cung cấp này được các chuyên gia Mỹ chỉ định cho quân đội Ukraine dựa trên dữ liệu tình báo của riêng họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết sau vụ tấn công, Kiev cố tình chọn những cuộc tụ tập đông người làm mục tiêu, vừa vì hận thù vừa gieo rắc sự hoảng loạn. 

Mỹ tuyên bố vào tháng 7/2023 rằng, họ sẽ cung cấp bom chùm cho Ukraine, gây ra sự phẫn nộ ở Moscow. Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi quyết định này là "rất khó khăn" nhưng có lý, cho rằng việc giao hàng là cần thiết để thúc đẩy một cuộc phản công của Ukraine sau đó đã thất bại với tổn thất nặng nề cho Kiev.

Ukraine trước đây đã tấn công bán đảo Crimea bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, vào tháng 5, 10 ATACMS trên quỹ đạo hướng tới Cầu Crimean chiến lược đã bị bắn hạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem