điện mặt trời
-
Theo ADB, các ngành công nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo hiện nay đang rất phát triển tại khu vực Đông Nam Á. Theo ước tính, sản xuất năng lượng tái tạo có để đem lại doanh thu từ 90 - 100 tỷ USD vào năm 2030 và 6 triệu việc làm sẽ được tạo ra vào năm 2050.
-
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 212 về việc tăng cường tiết kiệm điện, giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.
-
Sau khi hoàn tất các thủ tục, 18 nhà máy hoặc phần nhà máy điện tái tạo chuyển tiếp đã phát điện nối lưới lên hệ thống điện quốc gia.
-
Theo chuyên gia, việc Bộ Công Thương khuyến khích người dân phát triển điện mái nhà "tự sản tự tiêu" là phù hợp, song không cho họ bán cho điện lực hoặc khách hàng khác sẽ đẩy khó cho người dân.
-
Bộ Công Thương vừa có báo cáo Thủ tướng đề xuất việc mua bán điện tái tạo trực tiếp giữa nguồn phát điện với khách hàng sử dụng điện, không qua EVN.
-
Theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương, dự kiến điện mặt trời mái nhà sẽ được phân bổ tỷ lệ theo quy mô diện tích đất khu công nghiệp.
-
Bộ Công Thương vừa ra dự thảo Quyết định khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu nhằm giải quyết “bài toán” thiếu điện. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), các cơ chế liên quan cần rõ ràng hơn.
-
Thông tin trên được ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ tại Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023.
-
Tình trạng mất điện liên tục trong thời gian qua đã gây ra không ít khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt, tạo ra áp lực cho ngành điện. Do đó, việc ứng dụng điện mặt trời là xu thế tất yếu trong thời gian sắp tới.
-
Với tình trạng mất điện của miền Bắc mỗi khi đến hè đã được chuyên gia đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực đầu tư vào ngành điện của cả nhà nước và tư nhân, qua đó có được giá điện phù hợp nhất với nền kinh tế của Việt Nam.