điện tăng giá
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 1416/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, từ ngày 9/11 giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân trước đây.
-
Nhiều hộ dân tại Hà Nội bày tỏ lo lắng sau khi nhận thông tin điện tăng giá. Họ cho biết gia đình đã phải cắt giảm việc dùng điện, giảm chi phí sinh hoạt để phòng trường hợp những mặt hàng khác sẽ tăng giá theo.
-
Giá điện tăng 4,5%, làm không ít doanh nghiệp (DN), người dân thêm gánh nặng, đồng thời lo ngại tình trạng “té nước theo mưa”.
-
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã có hơn 60 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất hơn 3.300 MW được Bộ Công Thương phê duyệt giá bán điện.
-
Điện tăng khiến giá cả nhiều mặt hàng cũng tăng theo. Ngay cả đĩa cơm, bát bún, cốc cà phê bình dân... cũng bắt đầu tăng 2.000-5.000 đồng với lý do là chi phí phát sinh cao.
-
Việc tăng giá bán lẻ điện, xét trên nhiều phương diện, sẽ có một số ngành sản xuất sử dụng nhiều điện có thể ảnh hưởng tiêu cực. Điển hình là nhóm ngành xi măng, hóa chất, luyện kim (thép), giấy.
-
Phiên giao dịch trước nghỉ lễ, tâm lý thị trường có sự thận trọng nhất định. Các nhịp giằng co liên tục diễn ra, dù vậy, VN-Index vẫn bảo toàn được sắc xanh. Cổ phiếu thủy sản, điện giao dịch sôi động.
-
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, một trong những lo lắng, băn khoăn của cử tri và nhân dân là việc điều chỉnh giá điện, giá xăng trong thời gian qua đã có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
-
Ba đoàn kiểm tra về giá điện do lãnh đạo Cục điều tiết Điện lực làm Trưởng đoàn, có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Hội bảo vệ Người tiêu dùng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
-
Đó là quan điểm của ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, khi trao đổi với báo chí.