Diện tích

  • Từ một người không có mảnh đất cắm dùi, bằng phương pháp cải tạo đất khá lạ kỳ, đến nay ông Đặng Văn Hùng (SN 1945) đã sở hữu gần 100ha cao su, mía.
  • Phát huy ưu điểm đất rẫy, hiện nay nhiều hộ dân ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) chuyển trồng rẫy sang trồng cỏ voi nuôi bò và có thu nhập khá. 
  • Không chỉ người dân ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho múc đất ruộng bán cho lò gạch, mà tại nhiều nơi khác như xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thời gian qua cũng diễn ra tình trạng tương tự. Việc lấy đất ruộng bán cho lò gạch đang ngày càng lan rộng, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp... 
  • Thương hiệu bán lẻ đẳng cấp Vincom đã chính thức có mặt tại Đà Nẵng thông qua sự kiện khai trương TTTM Vincom Ngô Quyền ngày 30.6.2015 sau 7 tháng thi công.
  • Ngày 28.6.2015, Syrena Việt Nam – BIM Group đã phối hợp với Liên minh các sàn giao dịch BĐS G5 chính thức mở bán dự án Lotus Residences – Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên, một dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại Khu đô thị Halong Marina, Quảng Ninh.
  • Một chàng trai mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc đã dành hơn 4 tháng để xây dựng một văn phòng làm việc từ 8.500 vỏ chai bia.
  • Với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lại Xuân Môn, sáng 26.6, Hội ND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND tỉnh Nam Định.
  • Tại thủ phủ hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) Trung tâm Khuyến nông quốc gia vừa phối hợp Sở NNPTNT Gia Lai tổ chức Diễn đàn “Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững khu vực Đông Nam Bộ- Tây Nguyên” nhằm tìm ra những giải pháp đồng bộ cho sản xuất hồ tiêu bền vững.
  • Sau lễ ra mắt ấn tượng với phản hồi thị trường vượt ngoài mong đợi của quần thể The Landmark, chủ đầu tư Vingroup đã quyết định công bố quy hoạch mới. Theo đó, ngoài 3 tòa căn hộ Landmark 1, 2, 3 và toà The Landmark 81, khu The Landmark sẽ có thêm các tòa Landmark 4, Landmark 5, Landmark 6.
  • Khu du lịch bãi biển Khai Long và Công viên văn hóa Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển được nhiều doanh nghiệp đua nhau xí phần để làm dự án nhưng bỏ đó không triển khai khiến cho những “đại công trình” trở nên dang dở, nham nhở.