• Sáng 25.2 (tức mùng 7 Tết), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên tổ chức Lễ hội Tịch điền. Đây là lễ hội xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Quá trình lễ hội xuống đồng diễn ra, an ninh được đảm bảo, giao thông thông suốt. Không có hiện tượng cờ bạc diễn ra trong lễ hội.
  • Năm Du lịch quốc gia 2014 với chủ đề “Đà Lạt sắc màu mùa đông” sẽ kéo dài từ ngày 23 - 27.12.
  • Thông tin từ Bộ VHTTDL cho hay, “Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc” với chủ đề “Vũ khúc Lạc Hồng” sẽ diễn ra từ ngày 31.10-2.11 tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
  • Sau thời gian dài phục dựng, ngày 7.8 Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Công ty Lê Quý Dương đã chính thức đưa không gian diễn xướng Lầu Tứ Phương Vô Sự và Ngự Thuyền Sông Hương vào hoạt động. 
  • Bộ Thông tin - Truyền thông vừa phát hành bộ tem chuyên đề “Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” gồm 3 mẫu tem và 1 blốc tem.
  • Hội làng ở Hải Phòng đến nay vẫn còn giữ được nhiều trò chơi dân gian độc đáo, nhưng làm thế nào để phát huy, biến nó thành thế mạnh để thu hút du khách vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp sát thực.
  • Ở khu vực miền núi phía Bắc, cộng đồng người Tày - Nùng là một trong số ít dân tộc đã từng có sân khấu chuyên nghiệp.
  • Không chỉ thuộc làu sử thi "Đẻ đất đẻ nước", ông Lựng còn giữ cả kho tàng về đời sống tinh thần của người Mường Bi cổ xưa.
  • Với chủ đề “Hào khí Bắc Ninh - Kinh Bắc”, Festival Bắc Ninh 2014 sẽ được tổ chức tại TP. Bắc Ninh và các huyện Gia Bình, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong, thị xã Từ Sơn trong 5 ngày, từ 13 - 17.3.
  • Pồn Pôông là lễ thưởng hoa, chơi hoa, thường được tổ chức vào mùa Xuân. Lễ hội bắt nguồn từ “Sử thi đẻ đất đẻ nước” của người Mường.