Diễu binh mừng 40 năm Giải phóng miền Nam

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 03/04/2015 10:56 AM (GMT+7)
Ngoài bắn pháo hoa, TP.HCM sẽ tổ chức mít-tinh, diễu binh và biểu diễn nghệ thuật để kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bình luận 0
img
Khu vực tuyến đường Lê Duẩn, Pasteur (trước Hội trường Thống Nhất, quận 1) được tạm rào chắn để xây dựng dựng lễ đài phục vụ mít-tinh, diễu hành, diễu binh mừng 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo cho biết, lãnh đạo thành phố đã quyết định sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm để kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015).

Theo đó, tại trung tâm thành phố, pháo hoa sẽ được bắn ở tháp Bitexco Financial Tower, quận 1. Đây là địa điểm từng được thành phố chọn là nơi bắn pháo hoa, biểu diễn ánh sáng nghệ thuật chào đón năm mới 2015 vừa qua.

Ngoài ra, 7 địa điểm khác được tổ chức bắn pháo hoa mừng lễ 30.4 là đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); khu di tích Láng Le-Bàu Cò (huyện Bình Chánh); sân bóng đá huyện Cần Giờ; Công viên lịch sử-văn hóa dân tộc quận 9; Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Công viên Làng hoa Gò Vấp (quận Gò Vấp).

Dự kiến thời gian bắn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút, từ 22h đến 22h15.

Cũng thông tin từ văn phòng UBND TP.HCM, từ 6h30 sáng 30.4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành và biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại lễ đài công viên 30/4, quận 1.

Để xây dựng khán đài phục vụ mít-tinh, từ ngày 1.4, hai đoạn đường Lê Duẩn và Pasteur trước Hội trường Thống Nhất đã được tạm rào chắn, các phương tiện được phân luồng lưu thông hướng khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem