Điều chưa biết về trùm giang hồ chuyên bảo kê bị hàng trăm cảnh sát ở Thanh Hóa khám nhà

PV BMT Thứ hai, ngày 14/11/2022 10:12 AM (GMT+7)
Đối tượng Bùi Quốc Đạt (sinh năm 1979, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) nổi tiếng trong giới xã hội tại xứ Thanh về chuyện bảo kê đấu thầu và cho vay lãi.
Bình luận 0

Tối ngày 13/11, rất đông cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã thực hiện lệnh khám xét nhà của đối tượng Bùi Quốc Đạt (thường gọi là Đạt Ma, sinh năm 1979), một giang hồ cộm cán có nhiều tiền án tại thành phố Thanh Hóa.

Theo cơ quan chức năng, Bùi Quốc Đạt là một đối tượng giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa. Dưới trướng Đạt quy tụ đông đảo đàn em. Bùi Quốc Đạt cầm đầu ổ nhóm chuyên về lô đề, bảo kê đấu thầu, cho vay lãi, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trùm giang hồ mà cả trăm công an, cảnh sát Thanh Hóa khám nhà chuyên bảo kê, cho vay lãi - Ảnh 1.

Rất đông cảnh sát khám xét nhà Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma) tại Thanh Hóa.

Tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, lần bị bắt gần đây nhất của Bùi Quốc Đạt là ngày 1/3/2020, đối tượng bị bắt sau 2 năm gây án và trốn truy nã.

Cụ thể ngày 8/5/2018, do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với Mai Xuân Tài (sinh năm 1990, Khu tái định cư, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa), Bùi Quốc Đạt "lệnh" cho hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải bắn Tài trọng thương.

Trùm giang hồ mà cả trăm công an, cảnh sát Thanh Hóa khám nhà chuyên bảo kê, cho vay lãi - Ảnh 2.

Chân dung Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma).

Sau khi gây án, các đối tượng đàn em của Bùi Quốc Đạt lần lượt bị công an bắt, truy tố về các tội danh như "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép" nhưng Đạt Ma bỏ trốn.

Sau gần 2 năm lẩn trốn tại các tỉnh biên giới phía Bắc, Bùi Quốc Đạt quay trở về thành phố Thanh Hóa. Qua công tác nắm tình hình và được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an nhanh chóng triển khai lực lượng khống chế và bắt giữ đối tượng khi hắn đang trốn ở một trong số căn nhà riêng của Đạt tại số 34, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Tại thời điểm lúc đó, trong nhà của Bùi Quốc Đạt có nhiều dao, kiếm, mã tấu và tài liệu, tang vật liên quan tới hành vi phạm tội.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem