Điều gì khiến thánh địa Mecca thu hút hàng triệu người trong lễ Hajj?

Phương Đăng Thứ năm, ngày 24/09/2015 19:30 PM (GMT+7)
Cuộc hành hương Hajj năm nay của các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đã bắt đầu, thu hút hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca ở Ả-rập Xê-út kể từ tuần này.
Bình luận 0

img

Theo Reuters, ước tính có khoảng 2 triệu người dự kiến sẽ tham gia lễ hành hương Hajj năm nay. Trong ảnh, người hành hương Hồi giáo đang cầu nguyện tại Đại Thánh đường ở Mecca ngày 22.9.

img

Hajj là một trong năm lễ hội quan trọng của đạo Hồi và mỗi tín đồ Hồi giáo đều phải thực hiện ít nhất một chuyến hành hương trong cuộc đời của mình.

img

Hajj cũng là một trong những lễ hội thường năm thu hút nhiều người tham gia nhất thế giới. Trong ảnh, một người hành hương đang đọc kinh Koran trên một ngọn đồi đá được gọi là núi của Mercy ở đồng bằng của Arafat, gần thành phố thánh địa Mecca ngày 23.9

img

Các tín đồ Hồi giáo đều tự hào và hạnh phúc khi được đặt chân tới thánh địa Mecca.

img

Cao trào của cuộc hành hương Hajj là Arafat Day - rơi vào ngày 23.9 năm nay. Trong ảnh, người hành hương Hồi giáo đang cố trèo lên hang Hera, nơi họ tin rằng nhà tiên tri Mohammad từng ở đây.

img

Tất cả các tín đồ Hồi giáo không phân biệt giới tính, địa vị ngồi sát bên nhau chú ý nghe các mục sư giải thích về lịch sử và nghi lễ Hajj.

img

Một tín đồ Hồi giáo chụp ảnh tự sướng trên đỉnh núi Thor tại thành phố thánh địa Mecca ngày 19.9.

img

Các tín đồ Hồi giáo chạm vào một tảng đá trên đỉnh núi Mercy ở  vùng đồng bằng của Arafat bên ngoài thành phố linh thiêng Mecca ngày 22.9 trong cuộc hành hương hàng năm.

img

Vào ngày đầu tiên của lễ hội, được gọi là Tarwiah Day, những người hành hương trước đây thường hành trình lên núi Arafat, cách Mina khoảng 10 km. Tuy nhiên, ngày nay, người hành hương không di chuyển nhiều mà dành nhiều thời gian ở Mina để cầu nguyện và đọc kinh Koran.

img

Hai cha con người hành hương đi bộ tại Đại Thánh đường ở Mecca ngày 22.9.

img

Một người hành hương Hồi giáo đang cầu nguyện trên đỉnh núi Thor tại thành phố thánh địa Mecca ngày 19.9.

img

Kể từ khi lễ hội Hajj bắt đầu, những người hành hương phải mặc áo trắng tượng trưng cho sự tinh khuyết và không được sử dụng nước hoa, cắt móng tay, cắt tóc hoặc cạo râu.

 img

Trong suốt lễ hội, những người đàn ông quấn trên mình mảnh vải trắng, biểu tượng cho sự hồi sinh và nhấn mạnh sự đoàn kết, không phân biệt địa vị xã hội hay quốc gia. Phụ nữ phải mặc những bộ quần áo rộng, chỉ để lộ mặt và tay.

img

  Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ả Rập Xê-út, ông Mansur al-Turki cho hay, nước này đã triển khai 100.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho lễ Hajj. Ả Rập Xê-út đang được đặt trong tình trạng báo động về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công từ tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo (IS) khi nhóm đã thực hiện nhiều vụ đánh bom nhằm vào các đền thờ tại Ả Rập Xê-út trong những tháng gần đây.

 img

Hôm nay (24.9), đã xảy ra vụ giẫm đạp chết chóc khiến ít nhất 220 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương khi biển người hành hương đổ về Mecca. Hãng tin CNN mới đây đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã tăng lên hơn 300 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem