Giẫm đạp ở thánh địa Mecca, ít nhất 220 người thiệt mạng

Phương Đăng Thứ năm, ngày 24/09/2015 16:48 PM (GMT+7)
Theo Reuters, ít nhất 220 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra hôm nay (24.9) khi biển người hành hương đổ về Mecca - thánh địa của các tín đồ Hồi giáo ở Ả Rập Xê-út.
Bình luận 0

 img

Cơ quan Bảo vệ Dân sự của  Ả Rập Xê-út xác nhận, tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng tính đến nay đã tăng lên 220 người và 450 người khác bị thương. Trong ảnh, một nhân viên cứu hộ đang nỗ lực cấp cứu cho một nạn nhân.

img

Tuy nhiên, theo cơ quan trên số người thương vong nhiều khả năng sẽ còn tăng thêm vì có nhiều người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

img

Giới chức trách Ả Rập Xê-út đã triển khai ít nhất 4.000 nhân viên cứu hộ và hơn 200 xe cứu thương tới hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân.

img

Vụ giẫm đạp chết người xảy ra ở Mina, gần Thánh địa Mecca, nơi hàng trăm nghìn tín đồ đang chuẩn bị tham gia sự kiện hành hương lớn nhất năm do đám đông chen lấn nhau.

img

Vụ việc cũng xảy ra vào ngày đầu tiên trong dịp lễ Eid al-Adha hay còn gọi là Ngày Hiến sinh, một lễ hội quan trọng nhất trong lịch của người Hồi giáo.

img

Thi thể của các tín đồ Hồi giáo thiệt mạng trong vụ giẫm đạp nằm la liệt tại hiện trường.

img

Một nạn nhân vụ giẫm đạp nằm trên cáng chờ được đưa đi cấp cứu. Vụ giẫm đạp hôm nay bị xem là thảm họa đẫm máu nhất trong dịp hành hương về Mecca của tín đồ Hồi giáo khắp thế giới kể từ năm 2006. Thảm họa năm 2006 trong cùng khu vực đã khiến hơn 360 người hành hương thiệt mạng.

img

Ả Rập Xê-út dự đoán lễ hành hương Hajj năm nay có thể thu hút khoảng 3 triệu tín đồ Hồi giáo hành hương về thánh địa Mecca. Các nhà chức trách đã huy động 100.000 nhân viên an ninh cùng 5.000 máy quay giám sát nhằm kiểm soát sự cố. 

img Trước đó, đã xảy ra nhiều vụ giẫm đạp chết người trong lễ hành hương của người Hồi giáo. Thảm kịch kinh hoàng nhất xảy ra hồi năm 1990, khi hơn 1.400 người chết vì chen lấn trong một địa đạo. Trong ảnh, các tín đồ Hồi giáo tại núi Arafat, gần Mecca ở Saudi Arabia ngày 23.9

img

Hàng trăm nghìn người hành hương Hồi giáo tập trung ở Mina gần thánh địa Mecca trong ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha hôm nay (24.9). Hơn 160.000 lều trại đã được dựng lên ở Mina cho các tín đồ Hồi giáo qua đêm trong suốt cuộc hành hương tới thánh địa Mecca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem