Điều tra vụ di chuyển bí mật thi thể công nhân tử nạn ở Đà Nẵng về Huế

Thứ hai, ngày 25/05/2020 20:24 PM (GMT+7)
Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, có sự việc một công nhân bị tai nạn lao động tử vong tại một công trình trên địa bàn TP.Đà Nẵng được một nhóm người bỏ trong cốp xe ô tô và đưa ra TP.Huế bàn giao cho người nhà.
Bình luận 0

imgTrao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, có sự việc một công nhân bị tai nạn lao động tử vong tại một công trình trên địa bàn TP.Đà Nẵng được một nhóm người bỏ trong cốp xe ô tô và đưa ra TP.Huế bàn giao cho người nhà. Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang phối hợp với Công an TP.Huế điều tra làm rõ sự việc.

Ngày 25/5, gia đình đang tổ chức đám tang cho anh Hoàng Trọng D. (SN 1981, trú phường Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Theo người nhà anh D., anh này hành nghề thi công điện dân dụng và tử nạn trong khi làm việc ở một công trường tại TP.Đà Nẵng.

Điều tra vụ di chuyển bí mật thi thể công nhân tử nạn ở Đà Nẵng về Huế - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân D. được đưa ra khỏi cốp xe ô tô. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Theo người nhà, anh D. vào Đà Nẵng 6 tháng trước làm công nhân cho công ty CP Cơ điện Mecoco (địa chỉ tại đường Lê Văn Hiến). Anh đang cùng các công nhân thi công hệ thống dẫn điện tại dự án Condo 2 (107 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) trước khi xảy ra tai nạn.

Anh Hoàng Trọng Trí (anh trai nạn nhân) cho biết, vào khoảng 15h ngày 24/5 họ nhận được thông tin anh D. tử nạn. Người điện thoại báo rằng, họ sẽ đưa thi thể anh D. ra nên gia đình cần chuẩn bị đón nhận. Đến hơn 18h cùng ngày, một chiếc ô tô con 5 chỗ BKS 43A-500.92 dừng lại trước căn nhà anh D., trên xe có 3 người bước xuống.

"Tôi cứ nghĩ đó là xe chở người đại diện của công ty thi công còn thi thể em tôi sẽ do xe cứu thương chở về. Nào ngờ họ mở cốp xe phía sau ô tô ra và chúng tôi nhìn thấy thi thể nạn nhân nằm trên một tấm sắt, loại thường dùng làm ván gác trên cốp pha thi công tại các công trình", anh Trí bức xúc.

Khi thi thể nạn nhân được đưa ra Huế, người nhà nhận thấy có nhiều vết thương lớn ở sau đầu, thủng một lỗ ở hông bên phải, gãy chân và việc đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe từ phía sau cốp rất khó khăn vì chật hẹp. Họ cho rằng, đơn vị thi công khuất tất việc không trình báo sự vụ lên cơ quan chức năng, chở thi thể nạn nhân phía sau cốp xe ô tô nên đã trình báo sự vụ tới công an địa phương.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an TP.Huế xác nhận, ngay trong đêm 24/5 Công an TP.Đà Nẵng đã có mặt tại gia đình nạn nhân để khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng nhằm điều tra làm rõ sự việc. Một người thuộc đơn vị thi công cho biết, anh D. tử vong do rơi từ tầng 16 xuống khu vực tầng hầm của công trình. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 24/5. Theo người này, sau tai nạn thì anh Lê N., người làm công cho anh D. đã đứng ra đưa thi thể nạn nhân thẳng về quê chứ không đưa tới bệnh viện.

Trong khi đó, trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật chiều 25/5, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, tối hôm qua (24/5), khi nhận được thông tin, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành phối hợp với công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) để tiến hành các thủ tục điều tra làm rõ sự việc.


Xuân Nha - Đắc Đức (Bảo vệ pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem