Đinh Nho Kiệt dí Tốt mở đường chiếu bí kỳ thủ Ba Lan

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 26/09/2022 06:10 AM (GMT+7)
Đêm 25/9, Đinh Nho Kiệt (hệ số elo 1977) cầm quân trắng đã thắng kỳ thủ người Ba Lan Sowinski Pawel (elo 2050) ở ván 9 bảng U12 nam Giải cờ vua thiếu nhi thế giới 2022. Cục diện cuộc đua tới tấm HCV U12 thế giới đang rất kịch tính khi Đinh Nho Kiệt và Uskov Artem (Nga) đang cùng có 8 điểm/9 ván.
Bình luận 0

Đinh Nho Kiệt chiếu bí Sowinski Pawel

Trước khi bước vào ván 9 bảng U12 nam Giải cờ vua thiếu nhi thế giới 2022 (Batumi - Georgia), Đinh Nho Kiệt đã giành được 7 điểm/8 ván, cùng bằng điểm Kiện tướng FIDE đang dẫn đầu bảng là Uskov Artem (Nga) nhưng kém chỉ số phụ.

Đinh Nho Kiệt "đua song mã" tới danh hiệu vô địch U12 thế giới - Ảnh 1.

Kỳ thủ Đinh Nho Kiệt đã bước vào những ván đấu quyết định cạnh tranh HCV U12 thế giới. Ảnh: Xuân Bình (Vnexpress)

Ván 9 diễn ra tối 25/9, Đinh Nho Kiệt cầm quân trắng gặp Sowinski Pawel (Ba Lan). Với tính chất quan trọng của ván đấu, cả 2 kỳ thủ đều khai cuộc khá thận trọng.

Trung cuộc, Sowinski Pawel có phần sốt ruột hơn khi phối hợp Mã - Hậu chủ động tấn công vào cánh phải nhập thành Vua của Nho Kiệt. Tuy nhiên, kỳ thủ Việt Nam đã khéo léo "đỡ" rất hay khiến Sowinski Pawel phải lui quân.

Đinh Nho Kiệt "đua song mã" tới danh hiệu vô địch U12 thế giới - Ảnh 2.

Nước phản công đẩy Tốt D4-D5 có ý nghĩa bước ngoặt mở ra chiến thắng của Đinh Nho Kiệt trước kỳ thủ Ba Lan Sowinski Pawel ở ván 9. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức, Nho Kiệt phản công sắc sảo với nước đẩy Tốt D4 - D5, mở đường cho Tượng B2 và Hậu C3 phối hợp dọa chiếu hết đối thủ, qua đó buộc Hậu F4 của đối thủ phải lùi về bảo vệ Vua đen, bị ghim ở vị trí H6.

Thế chủ động sau đó hoàn toàn thuộc về Đinh Nho Kiệt. Với những đòn tấn công rất quyết đoán, sau 39 nước đi, Nho Kiệt (còn Hậu, Xe, Tượng, 4 Tốt) đã hơn chất, áp đảo đối thủ (còn Hậu, Mã, Tượng và 3 Tốt).

Sowinski Pawel chỉ có thể cầm cự thêm 3 nước nữa trước khi bị Nho Kiệt chiếu bí ở nước thứ 42, chấp nhận thua cuộc.

Với chiến thắng đẹp mắt trước Sowinski Pawel, Đinh Nho Kiệt được 8 điểm/9 ván và vẫn xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp do cùng bằng điểm Kiện tướng FIDE Uskov Artem (Nga, đã thắng Besou Hussain (Đức) ở ván 8) nhưng kém chỉ số phụ.

Đinh Nho Kiệt "đua song mã" tới danh hiệu vô địch U12 thế giới - Ảnh 4.

Đinh Nho Kiệt chiếu bí giành chiến thắng thuyết phục trước Sowinski Pawel. (Ảnh chụp màn hình)

Phía trước, giải còn 2 ván đấu nữa và cuộc đua song mã tới tấm HCV U12 nam thế giới giữa Đinh Nho Kiệt và Uskov Artem hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính.

Cùng với Nho Kiệt thi đấu ở bảng U12 nam, Đầu Khương Duy cầm quân đen đã thua Ahmad Khagan (Azerbaijan) sau 74 nước đấu trí ở ván 9. Với 6 điểm/9 ván, Khương Duy đã tụt xuống đứng thứ 17.

Giải cờ vua thiếu nhi thế giới diễn ra từ 16/9 đến 27/9 tại Batumi, Georgia, với 6 bảng đấu ở các lứa tuổi U8, U10 và U12 nam, nữ. Các kỳ thủ đấu 11 ván theo hệ Thụy Sĩ. Nhà vô địch sẽ nhận Cúp + HCV và iPhone. 5 kỳ thủ dẫn đầu mỗi bảng đều nhận được một thiết bị điện tử, iPhone, máy tính xách tay hoặc iPad.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam có 8 kỳ thủ dự giải, gồm Đinh Nho Kiệt, Đầu Khương Duy (U12 nam), Nguyễn Văn Nhật Linh (U10 nam), Nguyễn Trường An Khang (U8 nam), Trần Lê Vy, Tống Thái Hoàng Ân (U10 nữ), Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh, Phạm Như Ý (U8 nữ). Sau năm ván, có bốn kỳ thủ đang bám sát Top 10, ở vị trí 11 hoặc 12 với bốn điểm, là An Khang, Lê Vy, Hoàng Ân và Như Ý.

Trong quá khứ, cờ vua Việt Nam đã có 8 kỳ thủ Việt Nam từng giành HCV giải "U" thế giới cờ tiêu chuẩn là: Đào Thiên Hải (U16 năm 1993), Nguyễn Thị Dung (U12 nữ, 1994), Hoàng Thanh Trang (U20 nữ, 1998), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U10, 2000), Lê Quang Liêm (U14, 2005), Trần Minh Thắng (U8, 2008), Nguyễn Anh Khôi (U10 năm 2012 và U12 năm 2014), Nguyễn Lê Cẩm Hiền (U8 nữ, 2015).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem