Đinh Thanh Bình: Hành trình từ “em út” ở HAGL tới ĐT Việt Nam

Thứ ba, ngày 18/12/2018 19:40 PM (GMT+7)
Tấm vé lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2019 là phần thưởng xứng đáng cho tiền đạo Đinh Thanh Bình sau hai năm trui rèn và khẳng định tài năng ở các giải đấu trẻ, đặc biệt là U20 World Cup 2017.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo vừa quyết định triệu tập năm cầu thủ U21 lên ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2019, trong đó có Đinh Thanh Bình của CLB HAGL, một trung phong trẻ rất đáng kì vọng của bóng đá Việt Nam.

Từ cậu em út ở HAGL JMG đến tấm vé dự U20 World Cup

Sinh ra ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đinh Thanh Bình trúng tuyển vào khóa hai học viện HAGL JMG năm 2009 nhưng được xem là em út bởi vừa nhỏ tuổi nhất lại vừa “còi” nhất.  Năm đó, Bình mới cao 1m50 và nặng 42 kg. Ít ai nghĩ rằng cậu bé ấy sau này lại trở thành một trung phong với lối chơi mạnh mẽ, kĩ thuật và khả năng dứt điểm nhạy bén.

img

Tiền đạo Đinh Thanh Bình.

Trải qua nhiều giải trẻ cùng U19 vàU21 HAGL, Thanh Bình dần khẳng định được tài năng của mình. Vì thế dù không sớm nổi danh như hai người đồng đội cùng khóa là Lương Hoàng Nam và Phan Thanh Hậu, nhưng Thanh Bình đã bất ngờ được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào danh sách đội tuyển U20 Việt Nam tập huấn ở Nha Trang, chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2017.

Chưa từng khoác áo cấp độ đội tuyển trẻ Quốc gia, Thanh Bình đã gặp nhiều bỡ ngỡ khi lên tập trung tuyển U20 Việt Nam và một tấm vé tham dự VCK U20 World Cup 2017 là điều mà ban đầu tiền đạo trẻ này chưa từng dám nghĩ đến. Vậy nhưng với khát khao và sự nỗ lực, Đinh Thanh Bình đã có tên cùng U20 Việt Nam sang Hàn Quốc dự VCK U20 World Cup 2017.

Thậm chí, tiền đạo sinh năm 1998 còn chiếm suất đá chính trước U20 New Zealand và U20 Honduras. Tại giải đấu năm đó, màn thể hiện của Thanh Bình được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hai tiền đạo đá cặp là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh, những người giờ đã trở thành nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam.

Không ngừng nỗ lực và tấm vé lên tuyển Việt Nam

So với Đức Chinh và Tiến Linh thì Thanh Bình lại thiếu đi sự rèn giữa để khẳng định mình ở môi trường V.League. Nếu như ở SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương, Đức Chinh và Tiến Linh luôn có suất đá chính thì ở HAGL, Thanh Bình chỉ là phương án phụ bởi “cái bóng” của các đàn anh Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và các ngoại binh trên hàng công là quá lớn.

Nhưng chàng tiền đạo quê Sầm Sơn luôn nỗ lực để đi tìm sự thừa nhận. Không có suất ở V.League, Thanh Bình “cày ải” ở các giải trẻ và chức vô địch U21 Quốc gia 2017 cùng U21 HAGL chính là phần thưởng cho sự nỗ lực của anh cùng các đồng đội. Thế nhưng khi trở lại V.League 2018, Thanh Bình vẫn rất khó chiếm được một suất ra sân trong đội hình CLB HAGL. Anh quyết định “khăn gói” ra CLB Viettel ở giải hạng Nhất để có nhiều hơn cơ hội được ra sân thi đấu.

Cùng với Châu Ngọc Quang, Thanh Bình đã góp công không nhỏ giúp CLB Viettel vô địch giải hạng Nhất và giành quyền thăng hạng V.League 2019. Khả năng làm tường tốt, tranh chấp mạnh mẽ, xử lí bóng gọn gàng và săn bàn nhạy bén của Thanh Bình khiến đội bóng quân đội quyết định mượn anh thêm một mùa để chinh chiến ở V.League năm tới.

Tại vòng chung kết U21 Quốc gia và giải U21 Quốc tế báo Thanh niên 2018, Thanh Bình tiếp tục tỏa sáng. Anh hiện đã ghi được bốn bàn thắng đưa đội U21 tuyển chọn Việt Nam vào chơi trận chung kết. Chính phong độ tuyệt hay đó đã giúp anh lọt vào “mắt xanh” của Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede và được ông tiến cử lên HLV Park Hang-seo.

Đinh Thanh Bình và tấm gương Phan Văn Đức

Năm ngoái, Phan Văn Đức tỏa sáng ở giải U21 Quốc tế báo Thanh niên tổ chức ở Cần Thơ và được thầy Park gọi lên tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á. Sau đó, cầu thủ của SLNA chơi hay như thế nào và góp công ra sao đưa ĐT Việt Nam lên ngô i vương Đông Nam Á 2018 thì ai cũng đã biết.

Nói vậy để thấy rằng những cầu thủ trẻ tỏa sáng ở giải U21 Quốc tế báo Thanh niên là những nhân tố đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần và Đinh Thanh Bình có thể là một cầu thủ như vậy.

Thực sự mà nói, rất khó để Đinh Thanh Bình cạnh tranh ngay một suất trên hàng công ĐTQG Việt Nam lúc này. Nhưng việc được thầy Park điền tên chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2019 chính là cột mốc đánh dấu bước ngoặt của tiền đạo quê Sầm Sơn. Việc được trui rèn ở môi trường ĐTQG dưới sự đôn đốc và sát sao của thầy Park, cùng sự chỉ dạy của các đàn anh sẽ giúp Đinh Thanh Bình ngày càng trưởng thành hơn.

Tại vòng loại U23 Châu Á 2020 và SEA Games 30 ở Philippines sắp tới, các tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, Phan Văn Đức đã quá tuổi. Khi đó thầy Park và người hâm mộ Việt Nam sẽ chờ đợi vào sự tỏa sáng của những Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh và rất có thể là cả Đinh Thanh Bình nữa trên hàng tấn công.

Thầy Park đã thành công rực rỡ với Phan Văn Đức và người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Đinh Thanh Bình có thể sẽ là một “quân bài” bí mật khác chờ được khơi sáng của ĐT Việt Nam trong tương lại gần.

Thanh Phong (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem