đồ gia dụng
-
Mặc dù việc vung 1 khoản tiền lớn để mua một số mặt hàng nghe có vẻ phù phiếm, thậm chí gây ra cảm giác phản tác dụng với những người đang muốn thắt chặt chi tiêu nhưng đôi khi làm như vậy có thể giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài.
-
Hầu hết các ngành hàng, đặc biệt các sản phẩm có giá trị cao như đồ gia dụng, thiết bị điện tử và không thiết yếu đều giảm từ 4% - 14% so với trung bình sức mua cả năm…
-
Trong xu hướng tiêu dùng tiết kiệm, hàng nhãn riêng càng được các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh phát triển và là kênh thu hút khách hiệu quả. Số lượng và chủng loại hàng nhãn riêng trong cơ cấu hàng hóa của các siêu thị liên tục tăng.
-
Sáng 1/12, Hội chợ Vietnam Expo đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh thu hút 550 gian hàng của hơn 520 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.
-
Một nghi phạm trong vụ sập cầu tại bang Gujarat (Ấn Độ) tuyên bố vụ việc xảy ra do “ý trời”, India Today đưa tin hôm 2/11.
-
Một chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest tông sập một mảng tường cửa hàng của người dân tại số 73 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP.HCM).
-
Hội chị em tươi cười ở nhà nấu nướng bởi họ có sự trợ giúp từ những “phụ bếp” siêu đặc biệt giúp tiết kiệm công sức và thời gian.
-
Caffeine giúp mọi người tràn đầy năng lượng nên sẽ ít cân nhắc, tính toán hơn khi mua hàng.
-
Xơ mướp tưởng chừng không có nhiều giá trị về kinh tế, thế nhưng, anh Tạ Quý Tôn, ở xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, lại biến chúng trở thành những bộ sản phẩm đồ gia dụng hữu ích, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu, mang lại giá trị kinh tế cao.