Đỗ Hùng Dũng chia sẻ bất ngờ khi B.Bình Dương đánh giá cao Văn Quyết

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 06/08/2019 16:28 PM (GMT+7)
Chiều nay, đã diễn ra cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương. Trao đổi với giới truyền thông, tuyển thủ Việt Nam Đỗ Hùng Dũng cho rằng đội bóng Thủ đô không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, kể cả đó là đội trưởng Văn Quyết hay Omar.
Bình luận 0

Trong trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á diễn ra trên sân B.Bình Dương cách đây 1 tuần, Hà Nội FC đã giành chiến thắng 1-0 với pha lập công duy nhất từ chấm 11m của Văn Quyết.

Phong độ ấn tượng của đội trưởng Hà Nội FC được HLV B.Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn và chân sút Tiến Linh đánh giá cao và quyết tâm "chăm sóc" thật kỹ Văn Quyết ở trận tái ngộ ngày mai trên đấu trường châu lục.

img

HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương, thứ 2 từ trái qua) và tiền đạo Tiến Linh đánh giá cao Văn Quyết bên phía Hà Nội FC. Ảnh: Tuệ Minh

Khi báo chí đặt vấn đề về tầm ảnh hưởng của Văn Quyết trong lối chơi của Hà Nội FC, tiền vệ đa năng Đỗ Hùng Dũng bày tỏ:

"Hà Nội FC là một tập thể mạnh, toàn đội hỗ trợ nhau chứ không phụ thuộc vào cầu thủ nào. 

Nếu trận đấu tới B.Bình Dương quá chú ý tới Văn Quyết hay Omar thì có lẽ Quang Hải hoặc Ngân Văn Đại sẽ tỏa sáng".

img

Tiền vệ Hùng Dũng khẳng định Hà Nội FC là một tập thể đoàn kết và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Ảnh: Tuệ Minh

Theo dòng chia sẻ, Hùng Dũng nói thêm: "Chúng tôi không quan tâm nhiều tới B.Bình Dương chơi như thế nào mà quan trọng nhất là Hà Nội FC sẽ thể hiện mình ra sao.

Thực tế, thời gian qua, việc thiếu vắng Đình Trọng ở hàng thủ đã ảnh hưởng nhiều tới đội bóng. Đình Trọng luôn truyền đạt thông tin, nhắc nhở các đồng đội rất tốt đặc biệt ở thời điểm cuối trận.

Các cầu thủ khác cần phải học cậu ta, chơi thật tập trung để tránh những bàn thua đáng tiếc trong những phút cuối cùng.

Lợi thế thắng 1-0 trước B.Bình Dương ở trận lượt đi rất mong manh và chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để giành quyền đi tiếp tại AFC Cup".

img

HLV Chu Đình Nghiêm tự tin sẽ cùng Hà Nội FC vượt qua B.Bình Dương để tiến sâu tại AFC Cup 2019. Ảnh: Tuệ Minh

Có mặt tại cuộc họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: "Trong vòng 8 ngày, chúng tôi đá 3 trận với B.Bình Dương. Hai trận đã qua thi đấu dưới trời mưa, thể lực bị bào mòn rất nhiều.

Trận đấu tối mai, chắc chắn trung vệ Đinh Tiến Thành và Đức Huy sẽ không thể ra sân vì chấn thương. Ngoại binh Kebe cũng bị đau nhẹ.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào thì Hà Nội FC cũng sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất, cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, điểm mạnh của Hà Nội FC không nằm ở những cá nhân mà ở lối chơi đã được định hình nhiều năm qua:

"Thiếu vắng 1-2 vị trí chúng tôi vẫn khắc phục được. Tất nhiên, khi đối phương chủ động đá bóng bổng nhiều, việc thiếu các ngoại binh có chiều cao cũng ảnh hưởng tới lối chơi của đội.

B.Bình Dương sở trường phòng ngự-phản công, tận dụng thể hình, thể lực của ngoại binh, đặc biệt trong những tình huống cố định nên chúng tôi phải tập trung cao độ ở trận đấu tới".

Chốt lại, HLV Hà Nội FC nhấn mạnh: "Mục tiêu của Hà Nội FC là đi tới trận chung kết khu vực và đã hoàn thành. Nếu có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt.

Với Hà Nội FC, mọi giải đấu đều quan trọng. Ngoài AFC Cup, chúng tôi cũng khát khao có thành tích tốt nhất ở V.League và Cúp QG.

Tuy từng thời điểm gắn với những khúc cua cụ thể, Hà Nội FC sẽ có tính toán tốt nhất. Trong bóng đá, không thể nói trước điều gì nhưng Hà Nội FC sẽ nỗ lực để vượt qua B.Bình Dương".

.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem