Đỗ Merlo đánh nguội, SHB.Đà Nẵng "đưa" Quảng Nam trở lại ngôi đầu

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 29/10/2017 19:33 PM (GMT+7)
Chiều 29.10, Quảng Nam đã trở lại vị trí số 1 V.League sau khi đá bại chủ nhà SHB.Đà Nẵng ở vòng 23. Điểm nhấn đáng chú ý là trong khoảng 5 phút, 2 ngoại binh của đội bóng sông Hàn trong đó có đội trưởng Đỗ Merlo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp…
Bình luận 0

Trước khi trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng – Quảng Nam diễn ra, nhiều người bán tin bán nghi về việc Quảng Nam sẽ có đủ 3 điểm để trở lại ngôi đầu. Xét về thực lực, SHB.Đà Nẵng chẳng ngán gì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng ở thời điểm “tranh tối tranh sáng” cuối mùa, những vấn đề xung quang chuyện “1 ông chủ nhiều đội bóng” lại được đồn râm ran.

img

Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp V.League 2017 sau 23 vòng đấu. Ảnh: I.T

Thực tế, SHB.Đà Nẵng đã nhập cuộc đầy chủ động và suýt chút nữa có bàn thắng ở phút thứ 4 nếu như xà ngang không từ chối cú tạt bóng quá sâu lại hóa hiểm của Minh Tâm.

Sau đó, Quảng Nam còn gặp bất lợi khi tiền vệ trụ cột Thanh Hưng (người trưởng thành và khẳng định được tên tuổi cùng bóng đá Đà Nẵng) bị chấn thương không thể thi đấu.

Nhưng lạ là khi không có Thanh Hưng, Quảng Nam lại “dễ đá” hơn, đặc biệt trong hiệp 2. Phút 54, chân sút ngoại Claudecir (số 89) đã cụ thể hóa 1 pha phối hợp khá nhuyễn bằng bàn thắng mở tỷ số.

img

Ngoại binh Claudecir (phải) đã lập cú đúp giúp Quảng Nam đá bại chủ nhà SHB.Đà Nẵng chiều 29.10. Ảnh: I.T

Thua trước, SHB.Đà Nẵng đá như “gà mắc tóc”. Cơ hội đáng kể nhất của họ trong hiệp 2 xuất phát từ pha phối hợp giữa bộ đôi Đỗ Merlo – Gramoz. Đáng tiếc là pha dứt điểm cận thành của Đỗ Merlo lại bị Thiago (số 5-Quảng Nam) chặn lại trước vạch vôi.

img

Chẳng những không thể "nhả đạn", Đỗ Merlo (giữa) còn phải nhận thẻ đỏ trong trận thua Quảng Nam chiều nay. Ảnh: I.T

Khoảng hơn 20 phút cuối trận chẳng có gì đáng xem ngoài 2 tình huống trọng tài Nguyễn Hiền Triết rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Gramoz (số 39-SHB.Đà Nẵng) và Đỗ Merlo (số 19-SHB.Đà Nẵng).

Phút 68, Gramoz bị truất quyền thi đấu sau khi không kiềm chế được mình, húc đầu vào mặt hậu vệ Văn Học (số 2- Quảng Nam, một người cũng từng trưởng thành từ bóng đá sông Hàn như Thanh Hưng).

Phút 74, đến lượt Đỗ Merlo bị đuổi vì va chạm với Thiago bên phía đội khách.

Chỉ đúng 1 phút sau khi Đỗ Merlo bị đuổi, SHB.Đà Nẵng có bàn thắng thứ 2 khi Claudecir hoàn thành cú đúp ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Có đủ 3 điểm rời sân SHB.Đà Nẵng, Quảng Nam (42 điểm) đã trở lại ngôi đầu bảng, hơn FLC Thanh Hóa 1 điểm.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, B.Bình Dương đã hòa XSKT.Cần Thơ 1-1. Với 19 điểm, XSKT.Cần Thơ hơn đội cuối bảng Long An 9 điểm khi mùa giải còn 3 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Nói cách khác, gần như chắc chắn Long An sẽ chính thức nhận vé rớt hạng ở vòng 24.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem