"Đọ sức với Nhật Bản không phải trận đấu thủ tục của ĐT Việt Nam"

Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 29/03/2022 07:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT) cho biết, dù không còn ý nghĩa về thành tích, nhưng trận đấu của ĐT Việt Nam với ĐT Nhật Bản vào ngày hôm nay vẫn có ý nghĩa rất lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ chơi trên sân khách trước ĐT Nhật Bản. Vào thời điểm này, ĐT Việt Nam đang đứng cuối bảng, còn ĐT Nhật Bản đã giành vé dự VCK World Cup 2022. Mặc dù vậy, cả hai đội đều có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất trong khả năng.

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất tại Asian Cup và vòng loại World Cup, ĐT Việt Nam đều để thua 0-1. Các học trò của HLV Park Hang-seo khiến đối phương gặp không ít khó khăn và có những cơ hội nhất định để giành điểm.

"Đọ sức với Nhật Bản không phải trận đấu thủ tục của ĐT Việt Nam" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam chỉ thua sít sao ĐT Nhật Bản trong 2 trận gần nhất. Ảnh: SPORT

Đánh giá về trận đấu sắp tới, BLV Hoàng Hải cho biết: "Tôi tin rằng trận gặp Nhật Bản không phải là cuộc đọ sức mang tính thủ tục với ĐT Việt Nam. Chúng ta hãy chú ý rằng, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khi chia sẻ với truyền thông đã nhấn mạnh, không phải lúc nào ĐT Việt Nam cũng có cơ hội thi đấu với ĐT Nhật Bản.

Một trận đấu tại vòng loại World Cup chắc chắn khác hẳn một trận giao hữu. Dù cả hai đội không còn chịu áp lực gì về thành tích, nhưng trận đấu vẫn rất đáng chú ý. Bên phía Nhật Bản, nhiều cầu thủ cũng đã kêu gọi CĐV đến kín sân Saitama để họ có khí thế chơi bóng ở mức cao nhất".

"Đọ sức với Nhật Bản không phải trận đấu thủ tục của ĐT Việt Nam" - Ảnh 2.

Không chịu áp lực sẽ giúp ĐT Việt Nam chơi tự tin hơn. Ảnh: ZING

Phân tích kỹ hơn về cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản, BLV Hoàng Hải nhấn mạnh: "HLV Park Hang-seo đang cố gắng đổi mới đội bóng. Chính vì vậy, một trận đấu như thế này có ý nghĩa và chất lượng rất tốt.

Được chơi bóng với Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam sẽ có quyết tâm và khí thế cao hơn. Chúng ta cách đây 15 năm đã thua dễ 1-4 tại Asian Cup 2007, nhưng điều đó đã không còn lặp lại ở 2 trận gần nhất. Đó là những tín hiệu rất tích cực và tôi tin rằng, trận đấu tới có chất lượng chuyên môn cao.

"Đọ sức với Nhật Bản không phải trận đấu thủ tục của ĐT Việt Nam" - Ảnh 3.

BLV Hoàng Hải tin ĐT Việt Nam đủ sức giành điểm trước ĐT Nhật Bản. Ảnh: Cao Oanh

Nhiều chuyên gia châu Á đã khẳng định, ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ hội chiến thắng nếu chơi tự tin và phần nào đó là có một chút mạo hiểm. Với cá nhân tôi, ĐT Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành được một trận hòa nếu thi đấu với sự tập trung cao nhất kèm theo sự may mắn nhất định cả trong phòng ngự lẫn tấn công".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem