đoàn kết

  • Thông qua mô hình tổ nhóm hợp tác, hơn 100 hộ dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện miền núi Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông đã cùng chung sức, vươn lên xóa đói giảm nghèo, tự tin hơn trong cuộc sống.
  • Sau khi chi hội trưởng tóm tắt nhận xét, đánh giá về hoạt động của chi hội (tại hội trường thôn), các hội viên trực tiếp đến các gia đình tham gia tổ hợp tác nuôi bò, lợn, gà cùng nhau thảo luận về kỹ thuật, chứ không ngồi “phòng họp” tẻ nhạt như trước.
  • Các bạn học sinh Gia Lai khiến dân mạng cười không ngớt với bộ ảnh “độc nhất vô nhị” có tên “Trở về miền hoang dã”.
  • Chiều 16.6, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng đã thăm và làm việc với Hội ND các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam. 
  • Tại thánh đường Mubarak (thị xã Tân Châu, An Giang), Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ đón mừng Tháng lễ Ramadan của đồng bào Chăm. 
  • Theo Nghị định của Chính phủ, công chức bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ nếu có hành vi cửa quyền, hách dịch...
  • Ngày 15.5, Hội Nông dân (ND) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết biểu dương ND sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), điển hình tiên tiến. 220 đại biểu NDSXKDG (giai đoạn 2012 – 2014) và 154 đại biểu điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2010 – 2015) là hội viên ND trong toàn tỉnh đã được tuyên dương, khen thưởng. 
  • Tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đến thời điểm này đã  có 47/51 thôn được công nhận thôn văn hóa, 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 8/12 xã có trạm y tế đạt chuẩn cấp quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 66% (tăng hơn 23% so với năm 2012)...
  • Là Chánh thanh tra huyện nghỉ hưu, ông Lù Sìn Lền được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố Cũ 1, thị trấn Mường Khương, Lào Cai. Ở cương vị này, ông trở thành người hoà giải các tranh chấp, tạo dựng sự đoàn kết giữa các dân tộc.
  • Có lẽ, phim để cho Linh chia tay là hợp lý, mặc dù lý do rất... phi lý.