Đoàn Văn Hậu lần đầu đá chính, Heerenveen hòa kịch tính Feyenoord

Long Nguyên Thứ ba, ngày 24/09/2019 07:05 AM (GMT+7)
Ngày 23/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có trận đấu đầu tiên tại Hà Lan sau khi được xếp đá chính và chơi khá hay trong màu áo Heerenveen ở cuộc đọ sức với Feyenoord thuộc giải đấu dành cho các đội dự bị.
Bình luận 0

Ngày 22/9, Văn Hậu đã có tên trong danh sách thi đấu của Heerenveen gặp Utrecht tại giải VĐQG Hà Lan. Mặc dù vậy, tuyển thủ Việt Nam chưa được HLV Johnny Jansen tung vào sân.

1 ngày sau, Văn Hậu đã có cơ hội thể hiện tài năng tại đội trẻ Heerenveen. Giải đấu cho các đội trẻ (Jong) ở Hà Lan cũng có tính điểm và bảng xếp hạng chung cuộc như giải VĐQG.

img

Văn Hậu đã có màn ra mắt ấn tượng ở đội trẻ Heerenveen. Ảnh: Đắc Văn

Văn Hậu được xếp đá chính, chơi đúng vị trí sở trường bên cánh trái và mặc áo số 5. Trong sơ đồ thi đấu 4-4-2 của Jong Heerenveen, Văn Hậu đã chơi rất tự tin, có nhiều pha tranh bóng dứt khoát, đồng thời tham gia tấn công rất hiệu quả.

Ở hiệp đấu đầu tiên, Văn Hậu chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng sang hiệp hai, anh đã nhiều lần dâng cao và thậm chí đã có một pha xâm nhập vòng cấm rất hay, đồng thời bị ngã trong pha va chạm này. Tiếc là trọng tài đã không cho Jong Heerenveen được hưởng phạt đền.

Sau tình huống này, Văn Hậu được rút ra nghỉ. Sau đó không lâu, Jong Feyenoord đã ghi 2 bàn từ các tình huống tấn công vào chính cánh trái của Jong Heerenveen. Điều đó phần nào chứng tỏ sự chắc chắn mà Văn Hậu đã thể hiện trong khoảng thời gian thi đấu trên sân.

Trong trận đấu giàu kịch tính này, hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3. Với kết quả này, Jong Feyenoord vươn lên dẫn đầu BXH, trong khi Jong Heerenveen đứng ở vị trí thứ 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem