Đoàn Văn Hậu theo chân Quang Hải, "cày" 60 trận năm 2021?

Chính Minh Thứ ba, ngày 16/02/2021 14:10 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2020 đều được dời sang 2021. Đồng nghĩa, vận động viên Việt Nam sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc...
Bình luận 0

Đá 60 trận/năm được không?

Ngay sau Tết Nguyên đán, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải chuẩn bị cho những trận đấu quyết định tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022: làm khách của Malaysia (ngày 30/3), tiếp Indonesia (7/6), làm khách của UAE (15/6).

Nếu có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 – điều mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ làm được, Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng phải đá từ 4 - 5 trận trong giai đoạn tháng 9, 10, 11/2021.

“Cày như trâu” năm Sửu - Ảnh 1.

Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ phải “gánh vàng” cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: H.Đ

Tại SEA Games 31, "mỏ vàng" của đoàn Việt Nam là các môn điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karatedo wushu, vật, đấu kiếm, bóng bàn, billards & snocker, bi sắt, kurash, vovinam, pencak silat, lặn, cờ vua, cờ tướng, đua thuyền rowing, canoeing/kayak.

Một số tuyển thủ "2 trong 1", vừa là thành viên Đội tuyển quốc gia, vừa là thành viên U22 Việt Nam như Đoàn Văn Hậu sẽ phải "cày ải" tiếp SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng và cuối cùng là hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup dự kiến vào tháng 12, sau khi SEA Games 31 khép lại. Đó là chưa kể việc các tuyển thủ Việt Nam hầu hết thuộc thành phần các đội bóng giàu tham vọng ở đấu trường quốc nội (V.League, Cúp Quốc gia) như Hà Nội, Viettel, HAGL, TP.HCM… Các đội Viettel, Hà Nội, Sài Gòn còn đại diện cho Việt Nam thi đấu trên đấu trường AFC Champions League, AFC Cup.

Trở lại quá khứ, số liệu thống kê cho thấy trong 1 năm từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2018, "ngôi sao" Nguyễn Quang Hải đã phải đá khoảng 60 trận trên các đấu trường: giải U23 châu Á, ASIAD, AFF Cup, vòng loại ASIAN Cup 2019, V.League, Cúp Quốc gia…

Và trong năm 2021, chuyện một vài "điểm sáng" phải trải qua khoảng 50-60 trận/năm như Quang Hải không có gì lạ. Bài toán điều chỉnh khối lượng vận động, giúp cầu thủ có được sự hưng phấn trong thi đấu, tránh chấn thương vì quá tải như Quang Hải đã phải đối mặt một lần nữa được đặt ra!

“Cày như trâu” năm Sửu - Ảnh 3.

Quang Hải dự kiến chơi 50-60 trận trong năm 2021 ở mọi cấp độ. lâm thỏa

"Gánh nặng" SEA Games

Cách đây 18 năm, Việt Nam đăng cai SEA Games 22 năm 2003 và xếp vị trí nhất toàn đoàn với 158 huy chương vàng. Tới SEA Games 31 (cuối 2021), ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT đã khẳng định: "Các nước trong khu vực đều đánh giá rất cao 40 môn thi đấu với 520 nội dung mà Việt Nam đã công bố. Chúng ta đưa vào 5 môn nhóm 3 là vovinam, lặn, kickboxing, muay, bi sắt, nhưng cũng hạn chế số bộ huy chương chứ không lấy đó làm thế mạnh của chủ nhà".

Nói cách khác, gánh nặng huy chương sẽ lại được đặt lên vai "kình ngư" Ánh Viên – người đã khiến cả khu vực Đông Nam Á ngỡ ngàng khi giành tới 25 huy chương vàng trong 4 kỳ SEA Games liên tiếp (2013, 2015, 2017, 2019). Và liệu tại SEA Games 31 trên sân nhà, Ánh Viên có thể bước lên bục cao nhất thêm bao nhiêu lần ở tuổi 25? Cùng với Ánh Viên, có thể kể đến một số tên tuổi khác như Nguyễn Thị Oanh, Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Dương Văn Thái, Đỗ Quốc Luật (điền kinh), Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Vũ Thành An (đấu kiếm), Vương Thị Huyền, Lại Gia Thành, Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Đội tuyển bắn súng (mục tiêu 7-8 HCV).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem