Đoàn Văn Hậu và những cầu thủ trẻ nhất Asian Cup 2019

Chủ nhật, ngày 30/12/2018 18:10 PM (GMT+7)
Khi Asian Cup 2019 chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh, FOX Sports Asia sẽ tìm xem đâu là năm ngôi sao trẻ nhất sẽ tham dự mùa giải thứ 17 của giải vô địch cấp lục địa.
Bình luận 0

Tất cả 24 đội tham dự đều đã công bố đội hình cho Asian Cup, giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Và Việt Nam là quốc gia có đội hình trẻ nhất trong giải đấu với độ tuổi trung bình chỉ mới 23,13.

Tuy nhiên, đâu mới là những ngôi sao trẻ nhất sẽ bước lên sân cỏ ở giải đấu này? Chúng tôi sẽ liệt kê dưới đây.

5.SUPACHAI JAIDED – THÁI LAN (Ngày sinh: 1.12.1998)

Supachai đã khẳng định được tên tuổi trên đấu trường quốc tế tại kì AFF Suzuki Cup 2018 vừa kết thúc gần đây. Dù Thái Lan đã phải dừng bước tại vòng bán kết, tiền đạo 20 tuổi vẫn có màn trình diễn đủ tốt tại đấu trường Đông Nam Á để các chuyên gia phải gọi anh là một trong những tài năng hứa hẹn của Thái Lan trong thời điểm hiện tại.

img

Tiền đạo Buriram United cũng sẽ là nhân tố nổi bật trong kế hoạch cho Asian Cup của HLV người Serbia, Milovan Rajevac, và là một trong những cầu thủ trẻ nhất tại giải đấu. Anh chỉ mới 20 tuổi, 1 tháng và 4 ngày khi giải khởi tranh vào ngày 5 tháng 1 trên SVĐ Zayed Sports City ở Abu Dhabi.

4.ODAY DABBAGH – PALESTINE (Ngày sinh: 3.12.1998)

Trẻ hơn hai ngày tuổi so với chân sút Supachai của Thái Lan là Oday Dabbagh của Palestine, người đang đóng vai trò tiền vệ cho CLB Hilal Al-Quds ở West Bank Premier League. Mặc dù chỉ mới 20 tuổi, Dabbagh đã có mười lần khoác áo ĐTQG Palestine với hai bàn thắng ghi được.

img

Gần đây, anh đã giúp Những chú sư tử vùng Canaan nâng cao chức vô địch Bangabandhu Cup 2018 được tổ chức tại Bangladesh. Anh cũng là ngôi sao của ĐTQG tại Giải vô địch U23 châu Á 2018 khi đội bóng lọt đến vòng tứ kết. Giờ đây, Dabbagh đang tiến vào Asian Cup với hy vọng chứng tỏ được khả năng trên sân khấu lớn và cũng là một trong những gương mặt triển vọng nhất châu Á.

3.ĐOÀN VĂN HẬU – VIỆT NAM (Ngày sinh: 19.4.1999)

Hậu vệ trẻ này sẽ là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất làng túc cầu châu Á khi chúng ta chuẩn bị bước vào Asian Cup 2019. Văn Hậu tiến đến giải đấu với vai trò dẫn dắt Việt Nam tới chức vô địch AFF Suzuki Cup thứ hai khi họ đánh bại Malaysia trong trận chung kết hồi đầu tháng này.

img

Ngôi sao Hà Nội FC cũng đóng một vai trò quan trọng trong đội trẻ đã lọt đến bán kết Giải vô địch U19 châu Á của Việt Nam cũng như đội hình ASIAD và đội bóng đã tham dự trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á năm nay – khi chỉ mới 19 tuổi!

Với sự dõi theo của cả thế giới, ngôi sao The Golden Dragons đang hy vọng tái hiện được những màn trình diễn vững chắc trong năm mới! Và chúng tôi cá chắc cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ làm được điều đó!

2.MOHAMMED AL-HUTHAIFI – YEMEN (Ngày sinh: 1.2.2000)

Yemen sẽ có màn ra mắt giải đấu lớn nhất châu Á và họ đã mang theo một đội hình được pha trộn giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm.

img

Và một trong những ngôi sao trẻ nhất của họ là Mohammed Al-Huthaifi, người sẽ tham gia giải đấu với tư cách là một trong hai cầu thủ duy nhất được sinh ra trong thiên niên kỷ mới.

Al-Huthaifi có kinh nghiệm chơi với các đội trẻ của Yemen bao gồm vòng loại Giải vô địch U19 châu Á năm ngoái.

1.MOHANAD ALI – IRAQ (Ngày sinh: 20.6.2000)

Chỉ mới 18 tuổi, 6 tháng và 8 ngày tại thời điểm viết bài này được đăng tải, tiền đạo Mohanad Ali của Iraq có thể là một nhân tố gây tranh cãi trong danh sách này vì anh đã bị cáo buộc gian lận tuổi và nhiều người cho rằng anh có độ tuổi lớn hơn so với tuổi đã khai trong giấy tờ.

Ali trở nên nổi tiếng tại Giải vô địch U14 châu Á vào năm 2014 khi ghi sáu bàn thắng để trở thành vua phá lưới của giải đấu. Tuy nhiên, có thông tin rằng cầu thủ này đã sử dụng giấy tờ của em trai mình để đủ điều kiện tham dự giải!

Một tòa án ở Iraq đã bác bỏ mọi cáo buộc đối với Ali và ngày sinh chính xác của anh ta vẫn còn rất mơ hồ. Tuy nhiên, kỹ năng với quả bóng và nhãn quan ghi bàn của chân sút trẻ người Iraq là không phải nghi ngờ. Ali đã ra mắt ĐTQG vào năm 2017 và kể từ đó đã có 10 lần ra sân cùng sáu bàn thắng ghi được cho The Lions of Mespotamia.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem