• Nếu giả thiết về việc đã có ít nhất một nhà đầu tư đã đứng ra mua gần 70 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico trong phiên giao dịch 22.4, sau đó thực hiện chuyển nhượng cho Thaco trong phiên giao dịch ngày 13.5 là đúng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Thaco tại HAGL Agrico sẽ tăng từ 0% lên 7,86%, đồng nghĩa với việc Thaco trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp bầu Đức.
  • Cái bắt tay với tỷ phú Trần Bá Dương đã giúp Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) có thêm tiền để giải quyết nợ nần và đẩy mạnh những dự án nông nghiệp. Song với việc phải gánh khoản nợ vay lên tới 21.059 tỷ đồng, cùng 2.847 tỷ đồng chi phí lãi vay, có lẽ hành trình "vượt khó" của bầu Đức và HAGL chỉ mới bắt đầu.
  • Ông Trần Bắc Hà đã giúp BIDV gặt hái không ít thành công trong suốt 35 năm làm việc trên nhiều cương vị khác nhau. Song có lẽ khoản nợ khủng của các doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT với BIDV là “nốt trầm” của ông Bắc Hà trong những năm cuối cùng sự nghiệp.