Doanh nghiệp đến tận trường đại học "săn" sinh viên ngành nông lâm nghiệp

P.V Thứ hai, ngày 19/10/2020 14:40 PM (GMT+7)
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa tổ chức thành công Ngày hội việc làm năm 2020 với sự tham gia của hàng chục ngàn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại trường. Tại ngày hội năm nay, có đến 50 doanh nghiệp đặt gian hàng tuyển dụng với hơn 4.000 vị trí việc làm thuộc nhiều lĩnh vực thực phẩm, chăn nuôi, thú ý,...
Bình luận 0

Cụ thể, tại ngày hội năm nay, ứng viên là sinh viên của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nói riêng, của nhiều trường ĐH-CĐ trên địa bàn TP.HCM không chỉ có cơ hội tham quan và tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp, các ứng viên còn được phỏng vấn trực tiếp. Nếu phù hợp, các em sẽ được nhận làm việc chính thức tại các doanh nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên còn được các chuyên gia chia sẻ, tư vấn những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết trong học tập, phát triển bản thân cũng như tìm kiếm việc làm trong thời đại công nghiệp 4.0.

Doanh nghiệp đến tận trường  đại học "săn" sinh viên ngành nông lâm nghiệp - Ảnh 1.

Ứng viên tìm hiểu về vị trí tuyển dụng tại Ngày hội việc làm 2020 Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

"Ngày hội việc làm năm nay, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng có cơ hội tiếp xúc và tuyển dụng với khoảng hơn 4.000 ứng viên đã và sắp tốt nghiệp trong năm 2020 của trường, và hàng nghìn ứng viên đến từ các trường ĐH-CĐ khác tại TP.HCM. Ngoài ra, tại ngày hội cũng có 50 Doanh nghiệp trưng bày gian hàng tuyển dụng. Đây là cơ hội quý báu cho doanh nghiệp tuyển dụng cũng như sinh viên tìm việc", TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhận định.

Cũng theo TS Trần Đình Lý, ngày hội việc làm là một hoạt động hết sức ý nghĩa khi tạo một môi trường gần gũi giữa các sinh viên, đặc biệt là sinh viên với doanh nghiệp; tạo cơ hội tìm kiếm việc làm ngay tại trường cho các sinh viên và phù hợp với ngành nghề đào tạo, đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết và định hướng nghề nghiệp, tạo lập mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường – Doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội.

"Ngày hội việc làm là cơ hội để chúng tôi lắng nghe ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động giúp chúng tôi nâng cao chất lượng đào tạo; điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội tuyển dụng đội ngũ nhân lực bậc cao tương lai. Qua ngày hội việc làm, qua những cuộc tọa đàm như thế này, chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự phản hồi của các doanh nghiệp về chất lượng của những "sản phẩm" từ trường chúng tôi: kiến thức, kỹ năng,… để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho doanh nghiệp, cho xã hội. Đồng thời giúp nhà trường có thêm thông tin về nhu cầu, xu hướng tuyển dụng của DN để có những bổ sung trong công tác đào tạo SV", ông Lý nhấn mạnh. 

Doanh nghiệp đến tận trường  đại học "săn" sinh viên ngành nông lâm nghiệp - Ảnh 2.

Ông Đặng Kiên Cường, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp (Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) cũng bày tỏ, chúng tôi luôn biết ơn và đánh giá rất cao sự phản hồi của đơn vị sử dụng lao động của chúng tôi, nhà trường hy vọng sợi dây kết nối giữa doanh nghiệp với Nhà trường ngày càng bền chặt. Chúng tôi cũng hy vọng, nhân sự kiện ngày hội việc làm này, các doanh nghiệp tham gia sẽ có sức hút mạnh mẽ đối với sinh viên trên địa bàn TP.HCM, có thể quảng bá hình ảnh của mình với nguồn nhân lực trẻ đầy triển vọng một cách hiệu quả.

"Nhân đây, tôi thay mặt nhà trường cảm ơn các quý doanh nghiệp đã nhiệt tình tham gia hoạt động quan trọng này của trường; cảm ơn các doanh nghiệp đã, đang và sẽ hỗ trợ sinh viên, nhà trường qua các hình thức: tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, trao học bổng cho sinh viên,…  Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng sinh viên để mối quan hệ Nhà trường - Doanh nghiệp ngày càng bền chặt", ông Cường nói.

Được biết tại ngày hội năm nay, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và các nhà tài trợ (Ngân hàng BIDV, Công ty USFEED, Công ty WOOSUNG Việt Nam, Công ty VEDAN, Công ty TEGO GLOBAL) đã trao 50 suất học bổng cho 50 sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem