Doanh nghiệp giải thể
-
Tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra hôm nay (11/8), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2022, đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.
-
Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn thành phố tăng cả về số lượng và số vốn đăng ký so với năm 2021.
-
Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép cho 4 dự án mới với tổng vốn đầu tư 1.929,7 tỷ đồng. Có 8 dự án trên địa bàn được thực hiện điều chỉnh, trong đó 1 dự án điều chỉnh tăng vốn 300 tỷ đồng.
-
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã khiến ngành du lịch tỉnh chịu tác động nặng nề. Doanh thu ngành du lịch bị thiệt hại ước hơn 6.000 tỷ đồng, lao động trực tiếp trong ngành bị nghỉ việc 10.000 người, 90% cơ sở lưu trú ngừng hoạt động.
-
Dịch Covid-19 quay trở lại Đà Nẵng khiến lực lượng doanh nghiệp tiếp tục chịu nhiều tổn thất, đợt dịch lần này đã ảnh hưởng sâu rộng khiến 9 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động nhiều hơn số thành lập mới.
-
Do diễn biến của dịch Covvid-19 phức tạp cộng với nhiều yếu tố khách quan khác khiến cho hàng ngàn doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng phải giải thể hoặc ngừng hoạt động.
-
Trao đổi với Dân Việt, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng mỗi ngày 400 doanh nghiệp "biến mất" chưa hẳn là điều không tốt. Vì đa số doanh nghiệp đóng cửa thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ và họ chuyển đổi từ hình thức kinh doanh truyền thống sang thương mại điện tử để tiết giảm chi phí.
-
Tại cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với lãnh đạo TP.HCM sáng 10/6, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM đã thẳng thắn: Gói hỗ trợ chưa tác động rõ nét đến doanh nghiệp.
-
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2021, có 33.600 doanh nghiệp (DN) tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020.
-
Trong 2 tháng đầu năm, đã có hơn 33.600 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020.