Doanh nghiệp trung quốc
-
Chính phủ Trung Quốc mới đây đã tiết lộ kế hoạch sáp nhập hai công ty công nghệ quốc doanh lớn trong nỗ lực xây dựng các tập đoàn công nghiệp khổng lồ, tăng cường sức cạnh tranh với Mỹ và các nền kinh tế lớn trên thế giới.
-
Chính sách cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với những công ty Trung Quốc gần đây đang làm lu mờ triển vọng cải thiện quan hệ Mỹ Trung nói chung và tiềm năng kinh doanh của công ty Trung Quốc tại Mỹ nói riêng trong 4 năm tiếp theo.
-
Các công ty công nghệ Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm cơ hội niêm yết công khai lần đầu (IPO) ở Mỹ bất chấp nguy cơ bị hủy niêm yết và nhiều rủi ro địa chính trị khác.
-
Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc tăng mạnh, tương quan với sự phục hồi của đàn heo trong nước. Tuy nhiên, nhu cầu của doanh nghiệp Trung Quốc dường như sẽ khá khiêm tốn trong những tháng tới vì giá hàng hóa leo thang.
-
Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái khi giá hàng hóa tăng mạnh, theo công bố mới nhất của Cục Thống kê Quốc gia.
-
Nhiều công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn các doanh nghiệp Trung Quốc đối tác hoạt động tại Mỹ, trích báo cáo do Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc công bố đầu tuần này.
-
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đổ xô niêm yết trên thị trường IPO sôi động ở Mỹ trước khi làn sóng này lắng dần.
-
Năm công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei và ZTE, được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
-
Một trong những gã khổng lồ dầu khí hàng đầu Trung Quốc từng niêm yết trên phố Wall trong nhiều thập kỷ vừa trở thành nạn nhân mới nhất bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng Mỹ Trung.
-
Nhóm bị can chấp nhận yêu cầu tăng giá từ Tập đoàn luyện kim Trung Quốc dù đơn vị này không thi công, đồng thời cung cấp thiếu vật tư… dẫn tới thiệt hại hơn 830 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.