Nhiều người dân, kể cả những thuyền trưởng chuyên chở khách ở Cù Lao Chàm về Cửa Đại nhận định về tàu, ca nô loại SB mới này (vụ chìm ca nô chở 39 người ở Cửa Đại) ít an toàn mỗi khi gặp sự cố, vì nó được thiết kế đóng kín, nếu bị lật úp, hành khách khó thoát ra ngoài.
Sau Tết Nguyên đán doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP.HCM tăng tốc sản xuất do lượng đơn hàng nhiều. Các nhân công của những doanh nghiệp này hào hứng khi được tăng ca, kiếm thêm thu nhập…
Sau khi cả nước "mở cửa", Chính phủ cùng các cấp, ngành, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ tài chính giúp doanh nghiệp vượt khó. Song, nhiều doanh nghiệp tư nhân đến thời điểm hiện tại vẫn đang loay hoay tìm cách huy động vốn để làm ăn.
Nhiều lao động quê ở Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông... trở lại TP.HCM làm việc, sau khoảng thời gian dài về quê vì Covid-19. Chủ của các doanh nghiệp vui mừng vì có người làm, nhưng cũng không ít lo âu...
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đại dịch là thời điểm hợp lý, “dọn dẹp” lại các doanh nghiệp sau khi bị “cơn bão” quét qua.
Quý III/2021 nhu cầu thuê đất và kho, xưởng xây sẵn có sự biến động, đáng chú ý, có suy giảm nhẹ do hạn chế di chuyển giữa các thành phố và các chuyến bay nước ngoài.
Lộ trình công việc, cũng như nguồn nhân lực của một số doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trên địa bàn TP.HCM, những ngày đầu mở cửa trở lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng “di chứng” của dịch bệnh Covid-19.
Trong quá trình kiểm tra chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Phụng do ông Nguyễn Văn Thành Nhơn đứng đầu chi nhánh, địa chỉ: Ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này đã bị tháo dỡ niêm phong, kẹp chì tại cột đo nhiên liệu dầu diesel.