Doanh số SUV cỡ B bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2021, Kia Seltos dẫn đầu

Diệu Lam Thứ năm, ngày 18/02/2021 14:55 PM (GMT+7)
Với 1.226 xe bán ra trong tháng đầu năm 2021, Kia Seltos vượt mặt đối thủ Toyota Corolla Cross và “nhấn chìm” cựu vương Hyundai Kona để trở thành mẫu SUV đô thị bán chạy nhất phân khúc.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lượng xe bán ra của toàn thị trường tháng 1/2021 chỉ đạt 26.432 xe, giảm 46% so với tháng liền trước (đạt 47.865 xe). Trong đó, không bất ngờ khi xe lắp ráp trong nước giảm mạnh nhất (hơn 51%).

Phân khúc SUV đô thị cỡ B cũng ghi nhận doanh số sụt giảm trong tháng đầu năm 2021, đạt 2.838 xe, giảm mạnh 1.425 xe (tương đương gần 34%) so với tháng 12/2020.

img

Trong số 5 mẫu xe của phân khúc SUV cỡ B công bố doanh số (mẫu MG ZS không công bố kết quả bán hàng) thì có đến 4 mẫu xe có kết quả tăng trưởng âm, riêng mẫu Honda HR-V là tăng trưởng dương, đạt 229 xe, tăng 63 xe so với tháng 12/2020. Với mức tăng trưởng này, Honda HR-V đã cải thiện được 1 bậc trong bảng xếp hạng lên vị trí thứ 4, đẩy Ford EcoSport xuống vị trí cuối bảng với 177 xe bán ra, giảm 149 xe, tương đương hơn 46% so với tháng trước đó.

img

img

Thứ tự 3 vị trí đầu bảng không có sự thay đổi, tiếp tục là Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và Hyundai Kona. Với 1.226 xe được giao đến tay người dùng, giảm 366 xe so với tháng cuối năm 2020, Kia Seltos giữ vững ngôi vương phân khúc SUV đô thị tháng 1/2021, đồng thời bỏ xa các mẫu xe đối thủ.

img

Thiết kế đẹp, bắt mắt cùng trang bị tiện nghi khá đầy đủ và giá bán hấp dẫn đã giúp Kia Seltos thu hút được sự quan tâm rất lớn của khách hàng Việt ngay thời điểm ra mắt. Mẫu xe này đang được THACO lắp ráp và phân phối với 3 phiên bản gồm Deluxe, Luxury và Premium, đi kèm giá bán từ 599 - 719 triệu đồng.

Xếp vị trí thứ hai là Toyota Corolla Cross với doanh số đạt 853 xe bán ra trong tháng 1/2021, giảm 607 xe so với tháng trước. Đây cũng là một tân binh đáng chú ý phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung đi kèm nhiều trang bị, tiện nghi.

img

Thực tế, Toyota Corolla Cross là mẫu SUV nằm giữa phân khúc B và C. Xe có kích thước lớn hơn các mẫu xe hạng B, trong khi trang bị tiện nghi lại tiệm cận xe hạng C. Đây cũng là chiếc xe duy nhất trong phân khúc xe cỡ nhỏ có phiên bản hybrid thân thiện với môi trường.

Hyundai Kona là SUV đô thị cỡ nhỏ bán chạy nhất năm 2020 với hơn 7.800 xe được giao đến tay người dùng, nhưng mẫu xe này lại không có được bước đà thực sự tốt trong tháng đầu tiên của năm 2021 khi chỉ bán ra được 353 xe, thua kém vị trí dẫn đầu của Kia Seltos tới 873 xe.

img

Có thể thấy, Hyundai Kona đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ Kia Seltos và Toyota Corolla Cross. Nhiều ý kiến cho rằng phiên bản nâng cấp 2021 của Kona sẽ là cứu cánh giúp Hyundai lấy lại vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV đô thị đang rất sôi động tại Việt Nam.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem