Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế

Thứ tư, ngày 29/06/2022 17:53 PM (GMT+7)
Gần 200 nghệ sĩ, diễn viên rước mặt nạ tuồng đã mang đến một trải nghiệm thú vị trên đường phố cho người dân và du khách.
Bình luận 0

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 1.

Du khách háo hức với màn diễu hành mặt nạ tuồng của các nghệ sĩ trên đường phố Huế trong khuôn khổ Festival Huế 2022

Ngày 28/6, tại Thanh Bình từ đường (TP Huế), diễn ra chương trình quảng diễn với chủ đề "Tuồng Huế, Ngàn xưa âm vọng". Đây là hoạt động tôn vinh di sản tuồng Huế trong dịp Festival Huế 2022, tạo ra một lễ hội đường phố vui tươi, thu hút du khách du lịch và người dân. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức thực hiện.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 2.

Chương trình gồm ba phần: Tri ân ngưỡng vọng tổ nghề sân khấu tại Thanh Bình từ đường; trình diễn trích đoạn tuồng cổ tại Nghinh Lương đình; quảng diễn đường phố.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 3.

Chương trình có sự tham gia của đội hình rước mặt nạ tuồng trong trang phục truyền thống, cầm các loại cờ xí, lồng đèn, lọng, gánh chiêng, trống cùng với đội hình Nhã nhạc... diễu hành và trình diễn trên đường phố. Các diễn viên vào vai nhân vật tuồng, mặc trang phục cổ, vẽ mặt nạ… tạo nên một hình ảnh độc đáo.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 4.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 5.

Anh La Tuấn (48 tuổi), nghệ sĩ tuồng tại nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội), cho biết đã có hơn 20 năm làm nghề nhưng đây là lần đầu Huế đưa tuồng cổ xuống phố. Hoạt động này là cơ hội cho những người làm nghề như anh có cơ hội đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với mọi người.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ tuồng tri ân ngưỡng vọng tổ nghề sân khấu tại Thanh Bình từ đường.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 7.

Thanh Bình từ đường được xây dựng vào năm 1825. Đây là nơi thờ cúng các thánh thần được suy tôn là Thánh Sư, Tiên Sư, Tổ Sư và những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu tuồng Huế và khu vực miền Trung.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 8.

Sau lễ tri ân là nghi lễ rước mặt nạ tuồng. Đoàn rước di chuyển từ Thanh Bình từ đường qua đường Chi Lăng, Trần Hưng Đạo, biểu diễn tại Nghinh Lương Đình sau đó đi đến cửa Hiển Nhơn và vào Duyệt Thị Đường.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 9.

Đây là lần đầu tiên đường phố Huế xuất hiện đội hình nhân vật tuồng, hóa thân đám rước quảng diễn đường phố và phô diễn vẻ đẹp của y phục tuồng với màu sắc đầy rực rỡ.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 10.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 11.

Sau khi đoàn rước mặt nạ tuồng di chuyển đến Nghinh Lương Đình, các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều trích đoạn tuồng cung đình Huế đặc sắc như "Ác thiện ẩn hình", "Mộc Quế Anh dâng cây Giáng hương long", "Mạnh Lương trộm ngựa" và bài bản múa bông.

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 12.

Kết thúc biểu diễn ở Nghinh Lương Đình, đoàn rước mặt nạ tuồng di chuyển đến điểm cuối hành trình tại Duyệt Thị Đường (Đại Nội).

Độc đáo gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố Huế - Ảnh 13.

"Tuồng Huế, Ngàn xưa âm vọng" là chương trình nhằm tri ân ngưỡng vọng tổ nghề sân khấu - tuồng cổ. Hoạt động này còn mang đến trải nghiệm thú vị đối với du khách khi đến tham quan Huế trong dịp festival.


Nam Anh (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem