Đội bóng châu Âu muốn có 3 tuyển thủ Việt Nam để đánh bóng tên tuổi?

Thứ sáu, ngày 25/09/2020 16:10 PM (GMT+7)
Lank FC, đội bóng Bồ Đào Nha muốn có 3 tuyển thủ nữ Việt Nam là Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như là CLB thế nào và mục đích là gì? Có phải chỉ để đánh bóng tên tuổi như vụ Heerenveen mua Văn Hậu để tăng lượng theo dõi Fan Page hay không?
Bình luận 0

Một đội bóng mới

Phải khẳng định rằng, Lank FC là một CLB còn rất non trẻ trong bản đồ bóng đá nữ của Bồ Đào Nha. Cũng chính vì thông tin về CLB nữ này còn hạn chế nên trong thời gian vừa qua, nhiều ý kiến còn tỏ ra nghi ngại về danh tính của CLB này.

Thực tế theo tìm hiểu của Bongdaplus, Lank FC đã sát nhập với CLB Vilaverdesen, qua đó họ lấy suất thi đấu giải hạng Nhì của nữ và giải hạng Ba của Nam. Đây cũng mới là năm đầu tiên, Lank FC thi đấu ở giải nữ.

Đội bóng châu Âu muốn có 3 tuyển thủ Việt Nam để đánh bóng tên tuổi? - Ảnh 1.

Sân thi đấu của CLB Lank

Tìm hiểu thêm thông tin qua website được cho là của CLB Lank (lankfootballnews.com), đội bóng này được xem như là  cầu nối giữa bóng đá nghiệp dư và bóng đá đỉnh cao thông qua đào tạo, hướng dẫn trong ngành công nghiệp bóng đá và tiếp xúc với bóng đá quốc tế.

Từ đây có thể hiểu rằng, Lank FC cũng theo mô hình của nhiều đội bóng Bồ Đào Nha khác, tức là xem mình như một trạm chung chuyển, để có thể sinh lời về tài chính nếu những cầu thủ vô danh trở thành ngôi sao và được các đội bóng lớn chiêu mộ.

Bản thân fanpage của Lank FC cũng mới được lập ra cách đây 4 tháng. Số lượng theo dõi fanpage còn khiêm tốn. Tuy nhiên, đội bóng này hy vọng có thể thu hút sự chú ý của người hâm mộ đến từ Việt Nam, giống như cách mà Sint Truidense (Bỉ) hay Heerenveen (Hà Lan) từng tăng lượt tương tác mạnh mẽ trên fanpage nhờ mượn được Công Phượng hay Văn Hậu.

Huỳnh Như, Hải Yến có thể bắt đầu từ vòng 3

Ngoài trường hợp của Tuyết Dung còn bỏ ngỏ, hai trường hợp còn lại là Huỳnh Như và Hải Yến đều được bật đèn xanh sang Bồ Đào Nha chơi bóng cho Lank FC. Tuy nhiên theo thông tin mà Bongdaplus có được, hai cầu thủ này sẽ không thể có mặt cho đến khi vòng 3 của giải hạng 2 Bồ Đào Nha dành cho các CLB nữ diễn ra.

Theo trang chủ của LĐBĐ Bồ Đào Nha, giải hạng Hai sẽ gồm có 12 đội và chia làm 2 khu vực phía Bắc và phía Nam. Ở phía Bắc, Lank FC (với tên gọi tạm thời là Vilaverdense) cùng bảng với CD Feirense, Valadares Gaia FC, AD Grijó, FC Romariz, Brito SC, Varzim SC – CSBA và Lusitano Vildemoinhos FC.

Đội bóng châu Âu muốn có 3 tuyển thủ Việt Nam để đánh bóng tên tuổi? - Ảnh 2.

Huỳnh Như hướng tới Bồ Đào Nha

Thời gian diễn ra giai đoạn lượt đi sẽ từ 4/10 đến 6/12. Mỗi khu vực sẽ chỉ đá vòng tròn 1 lượt tính điểm. 4 đội đứng đầu bảng ở mỗi khu vực sẽ bước vào giai đoạn lượt 2. Thời gian sẽ kéo dài từ giữa tháng 12 cho đến sang giữa năm 2021. 8 đội (4 đội đứng đầu phía Bắc và 4 đội đứng đầu phía Nam) sẽ đá 2 lượt đi và về tính điểm. 2 đội có thành tích xuất sắc nhất sẽ thăng hạng tham dự giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha vào năm 2021.

Trong khi đó, 4 đội đứng cuối của phía Bắc và 4 đội đứng cuối của phía Nam cũng sẽ đá 2 lượt đi và về. 4 đội có điểm số thấp nhất sẽ phải xuống hạng Ba.

Vy Cầm (Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem