Đội bóng chỉ còn 10 cầu thủ, Than Quảng Ninh đá với... hội CĐV

Thứ ba, ngày 08/12/2020 11:10 AM (GMT+7)
Ngày 7/12, CLB Than Quảng Ninh có trận đấu giao hữu với "quân xanh" đến từ Hội CĐV bóng đá Than Quảng Ninh.
Bình luận 0

CLB Than Quảng Ninh đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Nhiều cầu thủ đã rời bỏ đội bóng, hiện CLB đất mỏ chỉ còn khoảng 10 người. Dù vậy, cầu thủ vẫn cần phải duy trì tập luyện để giữ phong độ.

Trước tình hình đó, hôm 5/12, ban quản trị Hội CĐV bóng đá Than Quảng Ninh ra thông báo kêu gọi những người có năng khiếu, tập hợp thành một đội để làm "quân xanh" giúp cầu thủ có thể thi đấu.

Hiện tại số cầu thủ còn lại của CLB Than Quảng Ninh được biết chỉ có 10 người đang có mặt tại CLB để tập luyện. Không có đủ quân để tập, các cầu thủ chỉ có thể duy trì tập thể lực, các bài bổ trợ chứ không thể tập chiến thuật hay đấu tập nội bộ được.

Đội bóng chỉ còn 10 cầu thủ, Than Quảng Ninh đá với... hội CĐV - Ảnh 1.

Than Quảng Ninh đang khủng hoảng

Đại diện hội CĐV, anh Vũ Công Hồng cho biết sau khi hội phát đi thông báo có rất nhiều CĐV trung thành đã đăng ký thi đấu. Dù vậy hội chỉ chọn gần 20 cầu thủ chơi tốt nhất và đã có nhiều kinh nghiệm chơi bóng, nhất là chơi "phủi" ở Quảng Ninh vào đội.

Cuộc "so tài" giữa cầu thủ chuyên nghiệp và các CĐV là không cân tài cân sức nhưng hành động của Hội CĐV Than Quảng Ninh được đánh giá là rất nhiệt tình với đội bóng quê hương.

Ngoài sự ra đi của hàng loạt cầu thủ, thời điểm này HLV trưởng Phan Thanh Hùng cũng không có mặt tại bản doanh của câu lạc bộ. Ông Hùng còn một năm nữa mới kết thúc hợp đồng với đội bóng đất mỏ.

Tuy nhiên, trước tình cảnh câu lạc bộ nợ lương nhiều tháng, không biết tương lai ra sao thì nguy cơ ông Hùng rời khỏi CLB Than Quảng Ninh rất có thể xảy ra.

Trước đó, ông Hùng chia sẻ: “Tôi gắn bó với đội bóng đã 6-7 năm nay và rất muốn tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Quảng Ninh. Thế nhưng một mình tôi không thể nuôi được đội bóng, tôi cũng đã cố gắng suốt năm 2020 rồi.

Trước đó, từ năm 2014-2017 Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) tài trợ mỗi năm cho CLB 35 tỉ đồng. Số tiền này năm 2018-2019 là 30 tỉ đồng, nhưng năm 2020 đến giờ vẫn chưa có đồng nào”.

Đứng trước nguy cơ bị trả lại cho địa phương, số phận của CLB Than Quảng Ninh lúc này phụ thuộc vào quyết định chính thức từ UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ được đưa ra vào ngày 15/12 tới.


Quibbler (sports442.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem