Đội bóng Trung Quốc bị xử thua vì... tóc không đủ đen

PV Thứ ba, ngày 08/12/2020 17:11 PM (GMT+7)
Bóng đá Trung Quốc tiếp tục sử dụng các điều luật kỳ lạ, trước đây là cấm thi đấu cầu thủ tô son, giờ là xử thua đội bóng vì nhuộm tóc.
Bình luận 0

Ngày 5/12 vừa qua, một trận bóng đá nữ cấp đại học ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã diễn ra theo hướng khó tin. Đội nữ Đại học Phúc Châu bị xử thua Đại học Tập Mỹ khi trận đấu chưa diễn ra.

Đội bóng Trung Quốc bị xử thua vì... tóc không đủ đen - Ảnh 1.

Nữ cầu thủ uốn, nhuộm tóc ở Việt Nam.

Nguyên nhân là vì phía Đại học Phúc Châu có đến 7 cầu thủ không đủ tiêu chuẩn thi đấu. Và tiêu chuẩn ở đây là tóc của họ không đủ đen.?!

Ngay lập tức BHL của Đại học Phúc Châu đã đi mua thuốc nhuộm tóc đen cho các cầu thủ. Tuy nhiên đã quá muộn. BTC quyết định xử thua đội bóng này vì không có đủ cầu thủ để tổ chức trận đấu.

Đội bóng Trung Quốc bị xử thua vì... tóc không đủ đen - Ảnh 2.

Nữ cầu thủ Shen Mengyu (Thẩm Mộng Vũ) bị treo giò 6 tháng vì tô son.

Theo quy định của giải đấu. Các cầu thủ nữ đều phải là con ngoan trò giỏi theo kiểu không được uốn tóc, nhuộm tóc và xăm hình. Ban đầu Đại học Phúc Châu cũng đã kiểm tra tóc các cầu thủ đêm trước trận. Họ xác định không có vấn đề rồi mới cho ra sân.

Tuy nhiên khi trận đấu sắp diễn ra. BTC vẫn nhất quyết cho rằng các cầu thủ này đã vi phạm quy định giải.

Đội bóng Trung Quốc bị xử thua vì... tóc không đủ đen - Ảnh 3.

Cầu thủ nữ triển vọng nhất bóng đá Trung Quốc, Thẩm Mộng Vũ (số 9).

Cộng đồng mạng Trung Quốc cho rằng đây tiếp tục là một trò hề mới của bóng đá nữ nước này. Trước đó, cấp tuyển Quốc gia từng có vụ cấm thi đấu 6 tháng với đội trưởng tuyển U19 nữ Shen Mengyu (Thẩm Mộng Vũ) vì cô này tô son. Hậu quả đến ngay sau đó. U19 Trung Quốc thua sấp mặt đối thủ yếu hơn U19 Hàn Quốc và mất vé đi World Cup U20 vào tay chính đối thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem