Đối đầu phe kháng chiến Afghanistan, Taliban hứng thất bại lớn, buộc phải rút lui

Đăng Nguyễn - The Sun Thứ ba, ngày 24/08/2021 07:45 AM (GMT+7)
Các tay súng Taliban đã phải rút lui sau thất bại ê chề trước lực lượng kháng chiến Afghanistan ở tỉnh Panjishir, báo Anh The Sun đưa tin.
Bình luận 0

Đoàn xe chở các tay súng Taliban hướng tới thung lũng Panjshir.

Các chiến binh kháng chiến đẩy lùi Taliban ở thung lũng Panjshir, thành trì cuối cùng ở Afghanistan, ngăn không cho Taliban đạt mục tiêu thống nhất đất nước.

Hôm 22.8, Taliban tuyên bố đưa hàng trăm tay súng tới Panjshir vì thủ lĩnh phe kháng chiến Ahmad Massoud, 32 tuổi, quyết không đầu hàng. Taliban đăng hình ảnh xe tải chở đầy các tay súng hướng tới khu vực.

Nhưng các chiến binh kháng chiến đã đẩy lùi Taliban ở vùng núi phía bắc thủ đô Kabul trong cuộc giao tranh kéo dài suốt đêm.

Ali Nazary, người phụ trách quan hệ đối ngoại của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, nói trên tờ Financial Times rằng các chiến binh đối lập đã đẩy lùi Taliban ở khu vực.

img

Lực lượng kháng chiến đẩy lùi thành công Taliban.

“Taliban cố gắng tấn công thành trì Panjshir, nhưng họ đã thất bại”, Nazary nói. “Họ đã hứng thất bại ngày 23.8 và tạm thời rút lui”.

Trước đó, phát ngôn viên Taliban, Zabihullah Mujahid nói chưa có giao tranh ở Panjshir và Taliban đang tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Tham gia phe kháng chiến có nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền bị lật đổ ở Afghanistan, bao gồm Phó Tổng thống Amrullah Saleh, người tuyên bố mình là “Tổng thống lâm thời” Afghanistan.

img

Lực lượng kháng chiến bao gồm các quân nhân chuyên nghiệp từng thuộc quân đội Afghanistan.

Trong thông điệp trên Twitter, ông Saleh viết: “Hãy tham gia lực lượng kháng chiến. Tôi sẽ không bao giờ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, quỳ gối trước Taliban”.

Trước đó, các nguồn tin cho biết, các binh sĩ và biệt kích Afghanistan đã kéo nhau tới Panjshir khi biết thông tin về lực lượng kháng chiến.

“Chúng tôi có hàng ngàn người và nhiều người khác đang tới. Chúng tôi có sự ủng hộ của người địa phương”, một nguồn tin nói trên tờ The Sun. “Đây không phải là lực lượng kháng chiến đơn thuần. Là hàng ngàn binh sĩ được huấn luyện, am hiểu địa hình và có kinh nghiệm chiến đấu chống khủng bố trong 20 năm qua”.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đánh bại Taliban, sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng”, nguồn tin nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem