Đối đầu rực lửa V-League 2021: Kiatisak so tài Lê Huỳnh Đức và dàn HLV thế hệ vàng (Kỳ cuối)

Đăng Khoa Thứ bảy, ngày 16/01/2021 11:45 AM (GMT+7)
Lê Huỳnh Đức và Kiatisak Senamuang, hai cựu danh thủ đáng chú ý nhất của làng bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ có màn so tài đáng được chờ đợi trên ghế huấn luyện viên trưởng tại V-League 2021.
Bình luận 0

Nhắc đến những cuộc đối đầu kinh điển giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan trong quá khứ, không thể không nhắc đến hai tiền đạo khét tiếng một thời: Lê Huỳnh Đức và Kiatisak Senamuang. Những màn so tài giữa hai cựu danh thủ cùng thế hệ kể trên từng mang đến rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

img

HLV Kiatisak và Lê Huỳnh Đức sẽ đối đầu ở V-League 2021.

Sau khi giải nghệ và theo nghiệp huấn luyện viên, Lê Huỳnh Đức và Kiaitsak từng được coi là những HLV trẻ tài năng nhất của bóng đá khu vực. Hai lần dẫn dắt HAGL thi đấu ở V-League 2006 và 2010 không thật sự thành công, nhưng HLV Kiatisak đã chứng minh được năng lực cầm quân của mình với rất nhiều danh hiệu cùng các đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Còn với HLV Lê Huỳnh Đức, chiến lược gia năm 1972 lại góp công lớn giúp CLB Đà Nẵng vô địch V-League 2009 và 2012, Cúp Quốc gia 2009, Siêu cúp Quốc gia 2009 và 2012… Không hẹn mà gặp, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có cuộc tái ngộ đáng được chờ đợi với Kiatisak ở mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam.

Quan trọng hơn, HLV Lê Huỳnh Đức và Kiatisak đều đang có nhiệm vụ phải đưa CLB Đà Nẵng và HAGL trở lại vị thế ông lớn của V-League mùa giải sắp tới.

Sau gần 10 năm trắng tay trên mọi đấu trường, người hâm mộ đội bóng sông Hàn đang đặt kỳ vọng lớn vào HLV Lê Huỳnh Đức ở V-League 2021, khi CLB Đà Nẵng đã mang về rất nhiều bản hợp đồng đáng chú ý như tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, Rafaelson, Hedipo Gustavo,…

Trong khi “Zico Thái” được bầu Đức đưa trở lại phố núi Pleiku để nâng tầm lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Ở màn ra mắt người hâm mộ HAGL vừa qua, HLV Kiatisak mạnh dạn tuyên bố ông muốn giúp HAGL vô địch V-League và giành vé dự AFC Champions League, khiến cuộc đua ở tốp đầu mùa giải 2021 được dự đoán vô cùng hấp dẫn, kịch tính.

img

HLV Kiatisak được bầu Đức kỳ vọng sẽ đưa HAGL trở lại vị thế ông lớn ở V-League.

Màn so tài giữa hai cựu danh thủ nổi tiếng bậc nhất của bóng đá Việt Nam và Thái Lan còn khiến nhiều người chú ý ở chỗ HLV Lê Huỳnh Đức ngồi ghế nóng CLB Đà Nẵng, đội bóng được cho là chịu sự ảnh hưởng không nhỏ từ bầu Hiển. Còn ở bên kia “chiến tuyến”, HLV Kiatisak thể hiện sự trung thành tuyệt đối với bầu Đức cùng phát biểu: “Ở Việt Nam, nếu không làm HLV ở HAGL thì tôi sẽ không làm việc cho bất cứ đội bóng nào khác”.

Thực ra, HLV Lê Huỳnh Đức và “Zico Thái” đã có màn chạm mặt nhau ở giải đấu tập huấn chuẩn bị cho V-League 2021 vừa kết thúc hồi đầu tháng 1/2021 tại Bình Dương. Nhưng khi ấy, HLV Lê Huỳnh Đức nhường quyền chỉ đạo ở đội bóng sông Hàn cho trợ lý Nguyễn Việt Thắng.

Trong khi HLV Kiatisak chỉ mới hết hạn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 và có thời gian ngắn làm quen với các cầu thủ HAGL. Dường như cả HLV Lê Huỳnh Đức và Kiatisak đều muốn “giấu bài” và dành những gì tinh tuý nhất cho cuộc so tài đáng chờ đợi ở mùa giải V-League được dự đoán sẽ vô cùng khốc liệt trước mắt. Họ sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng 8 V-League 2021 vào tháng 4 tới (ban tổ chức giải chưa ấn định ngày cụ thể).

Ngoài Lê Huỳnh Đức, ở mùa giải năm nay, Kiatisak sẽ còn đối đầu với nhiều đồng nghiệp thuộc "thế hệ vàng" bóng đá Việt Nam những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, nay đang làm HLV hoặc lãnh đạo nhiều đội bóng như Trương Việt Hoàng (Viettel), Nguyễn Đức Thắng (Bình Định), Ngô Quang Trường (SLNA), hay Nguyễn Hữu Thắng (Chủ tịch CLB TP.HCM).

img

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem