• Theo lời kể của các cụ già trong làng, làng cổ Đông Ngạc, có tên nôm là Kẻ Vẽ, là một trong ba ngôi làng thuộc xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, nổi danh với 21 người đỗ tiến sỹ. Cả năm dòng họ lớn trong làng, dòng họ nào cũng có người đỗ đại khoa.
  • Từ trăm năm trước, làng Gia Cát đã nổi tiếng thiên hạ bởi có nghề trồng trầu không. Trầu Gia Cát là giống trầu quế lá nhỏ, dày, màu xanh hanh hanh vàng, ăn giòn và thơm cay, được người tứ xứ rất ưa chuộng.
  • (Dân Việt) - Ông Trần Đức Nghị (Quy Nhơn, Bình Định) vừa hiến tặng Ban Quản lý Di tích tỉnh Bình Định 10 đạo sắc phong của các vua đời Lê cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, sắc phong cho ông tổ của ông là Quận công Trần Đức Hòa - Trấn thủ phủ Quy Nhơn.
  • Vốn quen thuộc với những vai diễn 'tưng tửng', Lê Khánh khiến cả ê kíp thực hiện bộ ảnh mới cho cô bất ngờ trước vẻ dịu dàng, đằm thắm. Cô diễn 'ngọt' đến mức không ai nhớ cô là một cây hài của sân khấu kịch Idecaf
  • Năm 1988, Lê Mỹ Nhàn chủ động chia tay Lương Triều Vỹ để anh quay lại với Tăng Hoa Thiên. Suốt một thời gian dài sau đó, Lê Mỹ Nhàn chỉ tập trung phát triển sự nghiệp chứ không dành thời gian cho chuyện tình cảm.
  • (Dân Việt) – Đấy là cửa ô duy nhất còn sót lại giữa chốn ba sáu phố phường cho dân chúng ngày nay còn thấy, còn qua lại. Cửa ô này xây từ đời Lê, được tu bổ ở thời Nguyễn, và giữ nguyên kiểu dáng từ hồi ấy đến nay.