đổi mới sáng tạo
-
Theo Khảo sát về Đổi mới Sáng tạo của Ngân hàng Thế Giới, thiếu sự hỗ trợ của chính phủ là một trong ba yếu tố quan trọng nhất cản trở nỗ lực đổi mới của các doanh nghiệp.
-
Ngày 22/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức Chương trình "Phát động cuộc thi IPHatch" dành cho các startup Việt Nam, với sự hợp tác của Công ty Piece Future (Singapore).
-
Báo cáo của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố chiều 20/9 ghi nhận, Việt Nam xếp thứ 44/132 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu.
-
Ngày 7/9, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng và Công ty CP đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland.
-
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác bằng hình thức trực tuyến giữa trường Đại học Cửu Long, Việt Nam và Vụ Công nghệ và Đổi mới – Bộ Công nghệ và Truyền thông, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) tại 04 đầu cầu đã diễn ra ngày 13/8/2021.
-
Ngày 28/7, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Hội thảo thu hút hơn 70 người tham gia, là đại diện lãnh đạo, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
-
Trong những năm gần đây, Đà Nẵng chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ số.
-
Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày 7/6, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
-
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2021 có chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai".
-
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chuyển đổi số không phải là cuộc cách mạng của công nghệ mà là cuộc cách mạng về thể chế. Thể chế cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận những cái mới. Chỉ có đổi mới, sáng tạo, Việt Nam mới thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.