Đội nhà nhập tịch ồ ạt, báo Trung Quốc “cà khịa” Việt Nam

BP Thứ sáu, ngày 14/05/2021 18:40 PM (GMT+7)
Nhiều NHM đã đem việc Trung Quốc phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch ra để châm chọc. Tờ báo 163.com đã có động thái đáp trả những lời chỉ trích trên.
Bình luận 0

LĐBĐ Trung Quốc thời gian gần đây đã liên tục gây chấn động dư luận không chỉ ở châu Á mà còn ở nhiều nước trên thế giới với chiến lược nhập tịch cầu thủ của mình. Những Elkeson, Alan Carvalho hay Yennaris đều không sinh ra ở Trung Quốc và có người còn chẳng có gốc gác người Hoa nhưng lại đang là những trụ cột của ĐTQG nước này.

Đội nhà nhập tịch ồ ạt, báo Trung Quốc “cà khịa” NHM Việt Nam - Ảnh 1.

Elkeson và Yannaris là 2 trong số 5 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu cho ĐT Trung Quốc.

Thậm chí nhiều CĐV không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới nói đùa rằng những cầu thủ trên là những người Brazil hay người Anh “gốc Hoa”. Thực tế trước khi giúp các cầu thủ ngoại tìm lại được “quê hương thật” của mình thì Trung Quốc cũng đã đổ rất nhiều tiền đầu tư và hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng cho bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, có vẻ như không giống như bóng bàn hay cầu lông, người Trung Quốc lại không hề có “năng khiếu” ở môn thể thao vua. Các lứa đội tuyển của bóng đá đất nước tỷ dân vẫn thường xuyên gây thất vọng khi bước ra sân chơi châu lục.

Trước những lời châm biếm của NHM Việt Nam, trang báo 163.com của Trung Quốc đã có màn đáp trả khi cho rằng bóng đá Việt Nam cũng muốn làm vậy mà không có đủ điều kiện để thực hiện.

“Cách đây vài ngày có nguồn tin từ Việt Nam cho rằng vì sợ bị loại nên đội tuyển Trung Quốc đã phải gọi tới 5 cầu thủ nhập tịch, bao gồm cả các ngôi sao từ Anh và Brazil”, 163.com viết. 

“Một nguồn tin khác ở Việt Nam thậm chí còn cho rằng bóng đá Trung Quốc đang khan hiếm cầu thủ trẻ xuất sắc tới nỗi phải triệu tập cả cầu thủ nhập tịch năm nay mới 19 tuổi. Luồng ý kiến này cũng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ CĐV Trung Quốc”

Đội nhà nhập tịch ồ ạt, báo Trung Quốc “cà khịa” NHM Việt Nam - Ảnh 2.

Báo Trung Quốc dùng thủ môn Đặng Văn Lâm để phản pháo NHM Việt Nam.

“Thành ngữ Trung Quốc có câu: Không ăn được nho thì bảo nho chua. Người Việt Nam rõ ràng cũng sử dụng những cầu thủ nhập tịch ở các cấp độ đội tuyển. Thủ môn Văn Lâm và tiền vệ Martin Lo là điển hình. Rõ ràng nếu có điều kiện thì tuyển Việt Nam cũng sẽ nhập tịch và gọi nhiều cầu thủ ngoại lên tuyển thôi. Không có cơ hội thì không ăn được nho, nói nho chua”, trang 163.com viết tiếp.

Đội tuyển Trung Quốc nằm ở bảng A vòng loại thứ 2 World Cup. Hiện họ đang xếp thứ 2 với 7 điểm và kém đội đầu bảng Syria tới 8 điểm. Dù thi đấu ít hơn các đội còn lại một trận, tuy nhiên có thể thấy Trung Quốc cũng không vượt trội hơn là mấy ngay cả khi đã có nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Có lẽ ĐTQG xứ tỷ dân sẽ hướng đến giành một suất đi tiếp trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất khi mà Syria đang tỏ ra quá khác biệt ở bảng đấu này.

Đội nhà nhập tịch ồ ạt, báo Trung Quốc “cà khịa” NHM Việt Nam - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem