HLV Park Hang-seo không “ngán” cầu thủ nhập tịch?

Thứ sáu, ngày 14/05/2021 12:10 PM (GMT+7)
Mới đây, trong một cuộc trao đổi trên truyền hình, hai BLV hàng đầu Việt Nam là Quang Huy và Quang Tùng đều tự tin tuyên bố các cầu thủ nhập tịch không phải là vấn đề với ĐT VIệt Nam.
Bình luận 0

Tháng 6 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu cuối cùng của bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Á trên đất UAE. Hiện tại cục diện của bảng G vẫn đang rất khó lường khi mới chỉ có ĐT Indonesia là đã chắc chắn bị loại sau 4 trận toàn thua trước đó.

HLV Park Hang-seo không “ngán” cầu thủ nhập tịch? - Ảnh 1.

Đình Trọng được mệnh danh là "chuyên gia bắt tây" ở V.League.

Trong khi đó, với 9 điểm có được, Malaysia đang đặt quyết tâm rất cao trong việc đoạt lấy vị trí đầu bảng của ĐT Việt Nam. Hiện chúng ta đang có được 11 điểm và chỉ hơn “những chú hổ Mã Lai” đúng 2 điểm, số điểm sẽ được san bằng chỉ bằng một trận thắng. Đội chủ nhà UAE đã có được 6 điểm và vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp. 

Vòng loại World Cup thứ 2 của khu vực châu Á chia thành 8 bảng đầu và 8 đội đầu bảng cùng 4 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ là những ĐTQG giành quyền vào vòng loại thứ 3.

Để hiện thực hóa quyết tâm đi tiếp, UAE và Malaysia dự kiến sẽ có được lực lượng mạnh nhất ở những trận đấu còn lại. Hai ĐTQG này đều đã nâng cấp sức mạnh của đội hình bằng những cầu thủ chất lượng, trong đó có không ít là các cầu thủ nhập tịch. Điều này khiến nhiều CĐV của ĐT Việt Nam cảm thấy lo ngại.

HLV Park Hang-seo không “ngán” cầu thủ nhập tịch? - Ảnh 2.

Mohamadou Sumareh, cầu thủ nhập tịch nguy hiểm của Malaysia.

"Ở V.League, các hậu vệ của chúng ta đều có nhiều cơ hội giáp mặt với những tiền đạo ngoại binh chất lượng ở từng vòng đấu. Vì thế, tôi tin rằng những Bùi Tiến Dũng, Ngọc Hải hay Duy Mạnh sẽ không gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với các cầu thủ nhập tịch của đối phương", BLV Quang Tùng nói.

BLV Quang Huy cũng cho rằng quan điểm của BLV Quang Tùng là có lý và tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ biết cách xoay sở trước các đối thủ trên đất UAE.

"Câu chuyện nhập tịch của những đội bóng như UAE và Malaysia không phải là mới. Tôi tin rằng với những con người có trong tay cộng với tài thao lược ứng biến tài tính của mình, ông Park sẽ có thể đối phó với những khó khăn mà các cầu thủ nhập tịch gây ra", BLV Quang Huy đồng tình.

Nói đến cầu thủ nhập tịch thì không thể không nhắc đến "chuyên gia bắt tây" Đình Trọng. Rất nhiều NHM mong muốn trung vệ của Hà Nội FC sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao để có thể giúp đội tuyển của chúng ta tăng cường sự chắc chắn trong phòng ngự.

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem