Đội nhà sa lầy ở V.League, HLV Quảng Nam khẳng định không xin điểm

Thứ ba, ngày 30/07/2019 05:15 AM (GMT+7)
Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Viettel ở vòng 18 V.League 2019, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định Quảng Nam không hề xin điểm bất cứ đội bóng nào, bất chấp họ đang đứng áp chót trên BXH và nguy cơ rớt hạng.
Bình luận 0

Trước đó, HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa đã có phát biểu gây sốc và rúng động nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi cho rằng V.League từ xưa tới giờ luôn dính tiêu cực xin điểm để trụ hạng nhờ quan hệ hay tiền bạc, chỉ có mỗi Khánh Hòa là nói không với vấn nạn này.

“Bóng đá Khánh Hòa dù bất cứ như thế nào, tình huống nào, hoàn cảnh nào vẫn sẽ thi đấu hết mình. Đó là tiêu chí cần phải khẳng định xuyên suốt là ở V.League này chỉ có Sanna Khánh Hòa làm được, kể cả thiếu điểm, thừa điểm, chúng tôi vẫn đá hết mình, không xin xỏ một ai cả. Nói thẳng ra là như vậy", ông Tân cho biết.

img

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định không có chuyện Quảng Nam đi xin điểm

Đánh giá về ý kiến nói trên của người đồng nghiệp, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng mỗi người có một quan điểm riêng biệt và bản thân ông sẽ luôn nói không với tiêu cực.

“Anh Tân có quan điểm riêng, nhưng tôi có quan điểm khác. Chúng tôi chơi rất sòng phẳng. Tôi là huấn luyện viên trẻ và không bao giờ thoả hiệp với tiêu cực. Tôi có những cách làm khác xa với rất nhiều những cái cũ, cái ngày xưa” – HLV Vũ Hồng Việt khẳng định.

Nhà cầm quân trẻ tuổi gốc Hà Nội cũng thừa nhận "3 đi, 3 về" trong quá khứ là có thật. Tuy nhiên, ông luôn muốn làm tấm gương cho các học trò của mình và sẽ không bao giờ dính đến vấn đề nhạy cảm này.

“Ngày xưa, tôi biết có những trường hợp xin điểm 3 đi, 3 về nhưng với tôi thì không bao giờ có chuyện đó. Và tôi dạy cho các cầu thủ trẻ không bao giờ làm như vậy. Hiện tại, mỗi trận đấu là chung kết vì Quảng Nam vẫn ở vị trí áp chót. Chúng tôi phải cố gắng có điểm số tối đa ở trận đấu kế tiếp”, HLV Hồng Việt cho biết.

Trong trận đấu với Viettel, Quảng Nam đã để đối thủ dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, may mắn cho đội bóng xứ Quảng khi sự tỏa sáng đúng lúc của Rodrigo Da Silva đã giúp họ có được 1 điểm quý giá để rời Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí áp chót trên BXH, mỗi trận đấu từ giờ đến cuối mùa của Quảng Nam đều như một trận chung kết và các nhà vô địch năm 2017 sẽ phải cố gắng hết sức nếu không muốn xuống chơi ở Hạng Nhất năm sau.

PV (Foxsports)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem