HLV Khánh Hòa nói V.League có “xin, cho điểm”, VPF "nổi xung"

Thứ năm, ngày 25/07/2019 11:10 AM (GMT+7)
Sau những phản hồi của giới cầm quân V.League về phát ngôn gây sốc của HLV Võ Đình Tân, đích thân Chủ tịch VPF – đơn vị tổ chức giải VĐQG, ông Trần Anh Tú đã có bình luận chính thức về vụ việc này.
Bình luận 0

Trong buổi họp báo sau trận thua Viettel FC tại vòng 17 V.League 2019 mới đây, HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa BVN đã có những phát biểu gây sốc về chuyện xin – cho điểm số ở giải đấu hàng đầu Việt Nam. Theo ông Tân, chỉ có duy nhất đội bóng của ông thi đấu sòng phẳng và không xin điểm của bất kỳ ai!

img

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú.

Ngay lập tức, phát ngôn của thuyền trưởng 52 tuổi đã làm dậy sóng dư luận và giới chuyên môn. Đã có nhiều đồng nghiệp của ông Tân như HLV Nguyễn Văn Sỹ (DNH Nam Định), HLV Nguyễn Thành Công (Sài Gòn FC), HLV Chung Hae-soung (CLB TP. HCM) hay HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) phản hồi về chuyện này. Hầu hết các chiến lược gia này đều không đồng ý với quan điểm “chỉ có Khánh Hòa chơi sòng phẳng” của HLV Võ Đình Tân và khẳng định đội bóng của họ cũng thi đấu hết mình trong mỗi trận đấu.

Và mới đây, đích thân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ông Trần Anh Tú đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Vị lãnh đạo cao nhất của cơ quan quản lý và điều hành các giải bóng đá trong nước khẳng định cho đến thời điểm hiện tại chưa hề phát hiện ra dấu hiệu tiêu cực tại V.League: “Tôi không rõ anh Tân dựa trên cơ sở nào để nói, xuyên suốt V.League, Khánh Hòa là đội duy nhất đá sòng phẳng. Đến thời điểm này, không có một chứng cứ nào nói V.League tiêu cực. Nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu tiêu cực ở các trận đấu, VPF đã ký kết với hai đối tác nước ngoài để được họ cung cấp các bằng chứng cho thấy có dấu hiệu tiêu cực”, tờ Thanh Niên dẫn lời ông Tú.

“Từ đầu mùa đến giờ, VPF chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ hai đối tác này. Tổ chuyên môn do Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) thành lập để kiểm soát các trận đấu tại V.League cũng làm việc rất trách nhiệm và chưa phát hiện ra trận đấu bất thường”.

Bên cạnh đó, ông Tú cũng cho biết sẽ có văn bản đề nghị HLV Võ Đình Tân giải trình về phát ngôn của mình: “VPF và Ban điều hành V.League sẽ có văn bản đề nghị HLV Võ Đình Tân nói rõ trận nào ông cho là có dấu hiệu tiêu cực, đội nào có hiện tượng xin và nhường điểm. VPF rất hoan nghênh sự hợp tác từ các CLB nếu như có cơ sở, dữ liệu hẳn hoi khi phát ngôn hoặc báo cáo bằng văn bản để có hướng xử lý.”

“Ngược lại nếu những phát ngôn mang hàm ý chỉ trích, xúc phạm đội bóng khác hoặc các thành viên làm nhiệm vụ của giải mà không có chứng cứ rõ ràng, VPF không chỉ nhắc nhở mà sẽ xử lý nặng vì làm ảnh hưởng đến uy tín các đội và hình ảnh giải đấu”.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem