Đối phó với lũ lụt sau bão số 3: Hàng trăm tấn rau củ quả phía Nam chuyển ra miền Bắc

An Linh Thứ tư, ngày 11/09/2024 19:08 PM (GMT+7)
Đại diện nhiều siêu thị, kênh bán lẻ lớn tại Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn rau củ quả chuyển từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc để phục vụ nhân dân phòng chống và đối phó với mưa lũ sau bão số 3.
Bình luận 0

Theo AEON Việt Nam, hiện các Trung tâm siêu thị AEON khu vực phía Bắc đã nâng lượng hàng đặt hàng từ nhà cung cấp gấp 2-3 lần ngày thường (đặc biệt là với các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống) nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, còn có các sản phẩm thiết yếu như gạo, mỳ tôm các loại, củ, quả các loại, thịt, cá, đồ đông lạnh, sữa uống các loại.

Hàng trăm tấn rau củ quả ra miền Bắc

Tương tự, Saigon Co.op cũng tăng cường mặt hàng rau từ các địa phương như Đà Lạt (Lâm Đồng), Đồng Nai, Kon Tum,… ra miền Bắc.  Có 200 tấn rau củ quả như rau muống xanh, dưa leo, cà chua, xà lách, bầu bí, xoài, dưa hấu, cải thảo, bí đao được chuyển ra miền Bắc trong mỗi ngày.

Đối phó với lũ lụt sau bão số 3: Hàng trăm tấn rau củ quả phía Nam chuyển ra miền Bắc- Ảnh 1.

Các loại rau xanh đang được mua số lượng rất lớn. Tuy nhiên, người dân không nên hoang mang, bởi rau xanh khu vực trong Nam đang chuyển ra đầy đủ. Cần ưu tiên các loại rau xanh, thực phẩm cho các khu vực ảnh hưởng thiên tai sau bão và khu vực xảy ra lũ, lụt (Ảnh: Khánh Ly).

Riêng đối với mặt hàng rau củ quả, do nhu cầu của người tiêu dùng tăng, AEON Việt Nam còn làm việc với nhà cung cấp để vận chuyển trung bình gần chục tấn mỗi ngày từ Đà Lạt ra miền Bắc.

“Chúng tôi liên tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp để tối ưu sử dụng tất cả các phương tiện, từ đường bộ đến hàng không, để kịp thời vận chuyển hàng hóa mỗi ngày phục vụ nhu cầu của khách hàng”, bà Trần Thu Quỳnh, Giám đốc Thu mua Khu vực miền Bắc & miền Trung, AEON Việt Nam cho biết.

Dự kiến đến cuối tuần này, các nhà cung cấp hiện tại của AEON Việt Nam vẫn đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, AEON Việt Nam cũng đang mở rộng nguồn cung, tìm kiếm và làm việc thêm các nhà cung cấp từ các tỉnh lân cận như Đắk Nông và Gia Lai.

Tương tự, hiện WinMart/WinMart+/WiN tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn về thiệt hại cơ sở vật chất và hàng hóa.

Đối phó với lũ lụt sau bão số 3: Hàng trăm tấn rau củ quả phía Nam chuyển ra miền Bắc- Ảnh 2.

Ngùn ngụt người đến siêu thị BigC mua sắm đồ thiết yếu do lo ngại mưa lũ (Ảnh: Khánh Ly)

Đại diện chuỗi bán lẻ WinMart cho biết, thống kê sơ bộ đến thời điểm này, khoảng 600 cửa hàng tại miền Bắc bị thiệt hại, nặng nhất là hư hỏng hàng hóa do ngập nước/cúp điện kéo dài, các tài sản như tủ đông, tủ mát, máy tính,... bị ngâm nước. 4 nông trại WinEco tại miền Bắc đang bị thiệt hại nặng nề do bão.

Hiện tại, hoạt động vận chuyển hàng hóa từ kho hàng đến các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN đang gặp trở ngại do tình trạng ngập lụt và sạt lở tại các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, đơn vị đã triển khai một số giải pháp để cung ứng hàng hóa kịp thời phục vụ người dân.

Giá cả tại hệ thống siêu thị WinMart/WinMart+/WiN vẫn bình ổn dù chi phí vận hành và chuyển hàng hoá gia tăng. 

WinEco cung ứng 100 tấn rau củ sạch mỗi ngày ra miền Bắc

“Mỗi ngày, WinEco cung ứng 100 tấn rau củ sạch phục vụ cho thị trường miền Bắc”, đại diện WinMart cho hay.

Đối phó với lũ lụt sau bão số 3: Hàng trăm tấn rau củ quả phía Nam chuyển ra miền Bắc- Ảnh 3.

Người dân Hà Nội đến mua rau quả tại siêu thị, khiến nhiều mặt hàng khan hiếm, trong đó có rau xanh (Ảnh: Khánh Ly).

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), tiêu thụ thực phẩm những ngày này của siêu thị tăng 50% so với ngày thường. Người dân chủ yếu mua các mặt hàng thiết yếu như rau, thịt, cá, sữa, trứng, nước lọc, xúc xích và mì gói. Nhu cầu tăng lên trong khi nguồn cung thịt có gặp hạn chế do ngập lụt nên nhà cung cấp không đi giao được hàng.

Tuy nhiên, Siêu thị Big C Thăng Long luôn đa dạng các nguồn hàng từ nhiều nhà cung ứng nên vẫn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu mua sắm tăng đột biến của người dân Thủ đô trong đợt mưa lũ này. Do đó, ông Tuấn khuyến cáo, người dân không nên tích trữ quá nhiều hàng hóa dẫn đến hư hỏng và lãng phí không cần thiết.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long, cho biết ngay trước bão số 3, đơn vị đã chuẩn bị các phương án cung ứng gạo, thịt heo, thực phẩm… tới Hà Nội và các địa phương phía Bắc. Do vậy, doanh nghiệp dự trữ hàng tăng gấp 2 lần.

“Gạo được vận chuyển bằng tàu biển từ Đồng bằng Sông Cửu Long ra miền Bắc liên tục. Trong khi đó, nhà máy chế biến thịt heo ở Hà Nội dù gặp phải tình hình thời tiết mưa bão, ngập lụt, song chúng tôi bằng mọi cách vẫn cố gắng vận hành để đảm bảo cung ứng ra thị trường”, ông Bá cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem