Đội Quang Hải tranh giải 300 triệu đồng, Quế Ngọc Hải cảnh báo trận Siêu cúp Quốc gia

Tuấn Anh Thứ ba, ngày 05/01/2021 17:19 PM (GMT+7)
Cả Hà Nội FC và Viettel nhiều khả năng đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất, khi các trụ cột phải nghỉ vì nhiều lý do khác nhau.
Bình luận 0

Cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch V-League Viettel và vô địch cúp Quốc gia Hà Nội FC nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khi 2 đội có cả dàn sao là tuyển thủ quốc gia, U23 quốc gia.

img

CLB Viettel và CLB Hà Nội sẽ mở màn bóng đá Việt Nam năm 2021 với trận tranh Siêu cúp

Trận Siêu cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào lúc 19h ngày 9/1 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận mở màn cho mùa giải mới, vì thế ngoài danh hiệu, một chiến thắng giúp cho Hà Nội hay Viettel lấy may cho một năm có nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Có tính chất căng thẳng, nhưng cả Hà Nội và Viettel dự kiến đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Bên phía Viettel, ngoài chấn thương của Quế Ngọc Hải, thì trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa bận tổ chức lễ cưới tại Bắc Ninh (ngày 7-8/1).

Trung vệ Quế Ngọc Hải cho hay hiện tại chấn thương của anh đang trong quá trình hồi phục. Việc Hải “Quế” được thi đấu hay không được quyết định bởi HLV trưởng và các bác sĩ. Nếu hồi phục tốt Hải “Quế” sẵn sàng thi đấu.

Dù không ra sân nhưng Quế Ngọc Hải vẫn cảnh báo đồng đội về ngoại binh bên phía đối thủ: “Bruno là một tiền đạo nên rất khao khát ghi bàn. Đó là cầu thủ có năng lực tốt. Các hậu vệ Viettel phải chú ý tới Bruno".

Bruno không phải là gương mặt xa lạ, khi đây chính là tiền đạo chủ lực của Viettel. Trước thềm mùa giải 2021, chân sút này đã đầu quân cho Hà Nội. Tiền đạo này cùng tân binh Geovane từ CLB Sài Gòn là hai chân sút được dự đoán gây ra nhiều khó khăn với hàng thủ nhà ĐKVĐ V-League.

Trợ lý HLV Hải Biên (Viettel) đã thể hiện quyết tâm: "Tất cả cầu thủ đều có khả năng ra sân. Việc sử dụng cầu thủ trẻ sẽ tuỳ thuộc thời điểm, diễn biến trên sân. Tôi mong muốn một trận cầu đẹp. Ai cũng muốn giành chiến thắng nên cuộc đối đầu này hứa hẹn hấp dẫn”.

img

Đại diện của CLB Viettel & CLB Hà Nội trong buổi họp báo

Về phía CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết 2 cầu thủ quan trọng ở hàng thủ là Đình Trọng và Duy Mạnh chưa chắc suất ra sân: “Chuẩn bị cho trận Siêu cúp Hà Nội có lực lượng đầy đủ, với tinh thần cao nhất, chơi cống hiến. Văn Hậu chắc chắn không thi đấu.

Đình Trọng và Duy Mạnh chưa có phong độ tốt, cơ hội ra sân bỏ ngỏ. Các cầu thủ như Thành Chung, Việt Anh phải nỗ lực để có suất đá chính".

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải cho biết nếu được thi đấu, anh sẽ cố gắng chơi tốt nhất để đóng góp vào lối chơi của đội bóng. Còn tiền đạo Văn Quyết đánh giá Viettel là đối thủ mạnh, Hà Nội phải chơi với tinh thần cao nhất.

Ban tổ chức cho biết SVĐ Hàng Đẫy sẽ mở cửa cho khoảng 5.000 người vào sân. Vé được bán với mức cao nhất là 100.000 đồng. Đội giành Siêu cúp giành giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra, BTC còn trao giải thưởng cho Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên (10 triệu đồng).

Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thể thao T&T, cho biết: "Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tôi rất tin tưởng hai đội bóng cống hiến một trận đấu mãn nhãn với người hâm mộ cả nước".

Bùi Tiến Dũng không xin phép nghỉ cưới

Sau lễ cưới được tổ chức tại quê nhà Hà Tĩnh, tiệc cưới tiếp theo của cặp đôi Bùi Tiến Dũng – Nguyễn Khánh Linh tiếp tục diễn ra tại Bắc Ninh, ngày 7-8/1. Tuy nhiên, trước lễ cưới này, trung vệ Bùi Tiến Dũng không xin phép nghỉ mà vẫn tập luyện cùng CLB Viettel. Dù vậy, khả năng ra sân của thủ quân Viettel rất thấp, bởi sau trận Siêu cúp ngày 9/1, Dũng “Tư” tiếp tục tổ chức lễ cưới tại Hà Nội, ngày 10/1.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem