đời sống người dân
-
Đồng Nai đạt được kết quả khả quan trong thu hút đầu tư kinh tế nhưng chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao. Việc nâng cao chất lượng sống người dân chưa như kỳ vọng.
-
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu phải cương quyết chấm dứt hoạt động và rút giấy phép khai thác với các đơn vị khai thác khoáng sản gây ảnh hưởng, tác động đến môi trường và đời sống người dân.
-
Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, sau gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây nông thôn mới (NTM) và Chương trình số 02, công tác xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người nông dân của TP đã đạt được những kết quả tích cực.
-
Thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), tại đây người dân và cơ quan chức năng đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp như rắc vôi bột, phun thuốc... để ngăn ngừa bệnh dịch lây lan ra nhiều điểm khác.
-
Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 2 của Thành ủy Hà Nội vừa tiến hành thẩm định nông thôn mới (NTM) tại 3 xã của huyện Chương Mỹ. Kết quả cả 3 xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình hồ sơ đề nghị thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn của huyện Chương Mỹ lên 25/30 xã.
-
Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, diện mạo nông thôn xã Quế Cường (Quế Sơn, Quảng Nam) đang từng ngày “thay da, đổi thịt”, đời sống của người dân địa phương được nâng lên đáng kể.
-
Từ 15.12, giá hơn 1.900 dịch vụ y tế đã được điều chỉnh tăng trung bình 3,2%. Dự tính đến năm 2020, khi giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ 7/7 yếu tố cấu thành thì viện phí còn đắt đỏ hơn nữa… Điều này sẽ tác động mạnh lên đời sống người dân nếu như không tham gia bảo hiểm y tế.
-
Những năm qua, xã Duy Phú (Duy Xuyên, Quảng Nam) luôn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhờ đó đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ và giúp cho diện mạo của xã ngày càng khang trang hơn. Hạ tầng được đầu tư đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cũng là bước đệm quan trọng giúp Duy Phú đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới (NTM).
-
Sau khi Dân Việt có bài phản ánh về việc 93 hộ dân của khu 5 phường Vân Phú, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn đủ bề do 15 năm quy hoạch “treo”của dự án Trường ĐH Hùng Vương, do TP.Việt Trì làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Phú Thọ đã có trả lời.
-
Sau 15 năm kể từ khi có quy hoạch của Trường ĐH Hùng Vương do TP.Việt Trì làm chủ đầu tư, đến nay 93 hộ dân của khu 5 phường Vân Phú, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vẫn phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn đủ bề.