Phú Thọ vào cuộc vụ gần 100 hộ dân "sống treo" cùng ĐH Hùng Vương

Thu Hường Thứ bảy, ngày 21/07/2018 11:00 AM (GMT+7)
Sau khi Dân Việt có bài phản ánh về việc 93 hộ dân của khu 5 phường Vân Phú, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn đủ bề do 15 năm quy hoạch “treo”của dự án Trường ĐH Hùng Vương, do TP.Việt Trì làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Phú Thọ đã có trả lời.
Bình luận 0

Cụ thể, bà Vương Thị Bẩy – Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: “Trong kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, lãnh đạo các Sở TN&MT, Sở Xây dựng Phú Thọ đã có câu trả lời trước các đại biểu".

img

Nhà cửa bị xuống cấp, nhưng người dân không được sửa chữa, xây mới. Ảnh Thu Hường

"UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến rà soát, kiểm tra quỹ đất còn lại thuộc 93 hộ dân phường Vân Phú nằm trong quy hoạch của ĐH Hùng Vương.

Xem xét mục đích sử dụng của trường ĐH Hùng Vương sử dụng đất đến đâu còn lại sẽ trả cho người dân. Nếu ĐH Hùng Vương sử dụng hết quỹ đất thuộc 93 hộ dân phường Vân Phú, UBND tỉnh sẽ cùng các đơn vị liên quan tìm phương án đền bù cho người dân sớm ổn định cuộc sống”, bà Bẩy cho biết thêm.

Trong khi đó, làm việc với PV, ông Đào Hoàng Chinh – Trưởng phòng kiến trúc quy hoạch Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết: “Ngày 4.4.2018 UBND tỉnh có chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyến đề xuất của Trường Đại học Hùng Vương về việc xin điều chỉnh Quy hoạch phân khu Trường Đại học Hùng Vương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sở Xây dựng đã tổ chức xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Việt Trì và các cơ quan có liên quan".

Ngày 3.5.2018, sau khi nhận được các ý kiến tham gia đóng góp của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Việt Trì và các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh Quy hoạch phân khu Trường Đại học Hùng Vương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 22.6.2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Việt Trì, Trường Đại học Hùng Vương và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại Quy hoạch phân khu Trường Đại học Hùng Vương thành phố Việt Trì.

"Sau khi nghiên cứu, sẽ có đề xuất, báo cáo UBND Tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch để nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường cũng như đảm bảo quyền, lợi ích nhân dân trong khu vực quy hoạch" - ông Chinh cho hay.

img

Để tránh tình trạng nhà đổ sập, người dân đành phải dùng cây trống sàn nhà. Ảnh Thu Hường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đang tổ chức xin ý kiến của các cơ quan đơn vị có liên quan về việc rà soát lại Quy hoạch phân khu Trường Đại học Hùng Vương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ các ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị có liên quan và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng sẽ nghiên cứu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trước đó, ngày 17.7.2018 Dân Việt có đăng bài “Phú Thọ: Gần trăm hộ dân 15 năm sống treo ở dự án ĐH Hùng Vương”.

Cụ thể, sau khi có Quyết định 1424/QĐ-CT ngày 10.5.2004 toàn bộ số diện tích đất thuộc khu 5 phường Vân Phú đã được quy hoạch giao cho ĐH Hùng Vương để xây dựng.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn, 93 hộ dân khu 5 phường Vân Phú đều đồng thuận bàn giao mặt bằng cho ĐH Hùng Vương nhưng đến nay mọi câu hỏi của người dân vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Theo phản ánh của người dân phường Vân Phú, sau khi đất được quy hoạch giao cho ĐH Hùng Vương từ năm 2004 đến nay, 96 hộ dân khu 5 vẫn chưa nhận được đền bù, đất sử dụng không có giá trị, không được xây dựng khiến cuộc sống gặp vô vàn khó khăn suốt 15 năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem