đời Trần

  • Lê Văn Hưu là một nhà sử học lỗi lạc đời Trần, tác giả bộ Đại Việt sử ký, bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Tương truyền nhờ học giỏi, đối đáp hay nên ông dễ dàng lấy được vợ, con gái của thày dạy học.
  • Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không ít vụ loạn luân đã xảy ra trong cung đình Việt Nam nhưng không bị đưa ra xét xử. Trong xã hội hiện đại, đã có khá nhiều vụ án loạn luân được đưa ra xét xử và kẻ vi phạm đã phải nhận hình phạt thích đáng.
  • Con đường Tùng dẫn lên chùa Hoa Yên với những gốc Tùng cổ thụ ngàn năm tuổi, tính vào thời điểm tháng 10 năm Kỷ Hợi (1299), Vua Trần Nhân Tông, xuất gia vào tu ở núi Yên Tử thì cách nay đúng 716 năm.
  • Bên chung trà mừng Xuân, chúng ta thử "truy tìm lý lịch" một loài hoa mà hầu hết các sách đều ghi “không biết hoa gì”.
  • UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần và khai mạc lễ hội Đền Trần năm 2015....
  • Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2408/QĐ-TTg (ngày 31/12) xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 5) đối với 14 di tích ở nhiều địa phương.
  • Trên Báo điện tử DanViet.vn (09:00 - 14.9.2014) có bài "Chuyện độc nhất vô nhị: hai vợ chồng đều ở ngôi vua" của tác giả Hai Miệt Vườn. Bài viết có đề cập đến nhân vật lịch sử Lý Chiêu Hoàng. Đọc xong, chúng tôi xin được bổ sung thêm 7 danh vị khác nhau của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
  • Lịch sử ghi nhận số phận long đong khiến vua Lý Huệ Tông - vị vua áp cuối của triều đại huy hoàng một thuở này trong cảnh dân đói, giặc giã nổi liên khắp nơi đành phải dựa vào chi họ Trần nhiều quyền lực. Rồi trên đường chạy loạn, ông đã gặp mối lương duyên định mệnh với Trần Thị Dung, người ông đã hết lòng yêu thương và bảo vệ. Nhưng đó, cũng chính là những giọt nước cuối cùng tràn ly dẫn đến sự tuyệt diệt của triều đại nhà Lý.
  • Tối 13.9, tại Khu di tích đền An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều và công bố Quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  • Ngày 10.9, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm băng trộm đường sông chuyên nghiệp và tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 98 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.