Đội trưởng U22 Việt Nam Dụng Quang Nho: "Tôi chưa biết có được dự SEA Games không"

Song Minh Thứ tư, ngày 19/08/2020 19:10 PM (GMT+7)
Trước buổi tập chiều nay của U22 Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội trưởng Dụng Quang Nho - cầu thủ đã chơi rất tốt trong màu áo HAGL ở V.League 2020 chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện khả năng, qua đó đáp lại niềm tin của HLV Park Hang-seo".
Bình luận 0

Trong buổi tập chiều nay, HLV Pârk Hang-seo vẫn chủ yếu cho các học trò tập luyện những bài phối hợp đơn giản, cơ bản nhằm giúp toàn đội có được tiếng nói chung.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 1.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam nỗ lực gây ấn tượng với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hải Đăng

Các tuyển thủ đều tỏ ra rất nỗ lực để chứng tỏ khả năng để tạo ấn tượng tốt trong suy nghĩ của ban huấn luyện.

Được cử làm đại diện trả lời phỏng vấn báo chí, cầu thủ đa năng có thể chơi tốt ở hàng hậu vệ và vị trí tiền vệ phòng ngự Dụng Quang Nho nói: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi được thầy Park gọi lên tập trung U22 Việt Nam đợt này. 

Tôi nghĩ có nhiều bạn xứng đáng hơn mình nhưng cuối cùng đã được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao cho vinh dự làm đội trưởng".

Đội trưởng U22 Việt Nam Dụng Quang Nho trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Hải Đăng

Đội trưởng U22 Việt Nam Dụng Quang Nho trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Hải Đăng

Trở lại với thành phần U22 Việt Nam, Dụng Quang Nho là một trong số ít gương mặt được ra sân thường xuyên ở V.League 2020 và đã chứng tỏ được năng lực.

Lối chơi mạnh mẽ, áp sát, khả năng thu hồi bóng tốt của Quang Nho đã góp phần không nhỏ vào khả năng phòng ngự, đánh chặn từ xa của HAGL.

"Một số trận V.League có HAGL thi đấu, các thầy ở đội tuyển đã đi xem và nhìn ra khả năng của tôi. Đội mới tập trung và tôi cũng không phải HLV để có thể đưa ra đánh giá gì về chuyên môn của các đồng đội.

Tôi chỉ mong toàn đội chơi tốt với nhau, cùng nhau hoàn thiện năng lực vì mục tiêu chung", cầu thủ sinh năm 2000 và được coi là một nhân tố mới dưới thời HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Theo cầu thủ đang khoác áo HAGL, sự khác biệt giữa CLB và U22 Việt Nam nằm ở chiến thuật và nhân sự khác nhau.

"Ở U22 Việt Nam hiện nay có nhiều bạn mới. Chúng tôi cũng cố gắng giao lưu, trò chuyện với nhau trong bữa ăn, trong sinh hoạt nói chung nhiều hơn để hiểu nhau trên sân tập, khi thi đấu", Quang Nho bày tỏ.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc có chịu áp lực bảo vệ HCV SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam vào năm sau không? Dụng Quang Nho chốt lại:

"Tương lai tôi cũng chưa biết mình có được dự SEA Games hay không. Trước mắt, tôi cùng các bạn chỉ biết cố gắng hết sức để thể hiện mình trong từng buổi tập.

Thời gian qua, các anh lớn ở HAGL như Tuấn Anh Xuân Trường, Văn Toàn... cũng đã có chia sẻ với tôi khi lên tuyển cố gắng tránh chấn thương, nỗ lực hết sức chứng tỏ năng lực. 

Tôi phải suy nghĩ xem mình chưa làm được những gì và cố gắng thay đổi, đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện".

Một số hình ảnh tập luyện của U22 Việt Nam chiều 19/8 (Ảnh: Hải Đăng):

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 3.

U22 Việt Nam khởi động trong bầu không khí vui vẻ.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 4.

Sự quyết tâm thể hiện rõ trên gương mặt các tuyển thủ U22 Việt Nam.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 5.

Cầu thủ Việt kiều Tiêu Exal khát khao chứng tỏ mình.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 6.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới hy vọng có suất dự SEA Games 31.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 7.

Dụng Quang Nho được bầu làm đội trưởng U22 Việt Nam nhưng anh cho hay bản thân mình còn chưa biết có được dự SEA Games 31 hay không.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 8.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt để được HLV Park Hang-seo giữ lại trong danh sách cuối cùng.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 9.

Trợ lý Lee Young-jin hướng dẫn chi tiết cách di chuyển cho các học trò.

Đội trưởng U22 Việt Nam: "Tôi chưa biết mình có được dự SEA Games không" - Ảnh 10.

HLV Park Hang-seo đứng trên cao ở một góc khán đài để có thể quan sát, chỉ đạo U22 Việt Nam tập luyện cùng lúc trên 2 mặt sân.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem